Có nên tiếp tục bê tông hóa bờ kè Dốc Lết ?

Hiền Lương
Hiền Lương
09/11/2021 06:20 GMT+7

Liên quan việc xây kè chắn sóng có nguy cơ ảnh hưởng cảnh quan khu vực bãi biển Dốc Lết ở P.Ninh Hải (TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa), chủ đầu tư dự án khẳng định xây kè là hoàn toàn vì an nguy của dân.

Không có lợi ích riêng ?

Ngày 8.11, trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Vĩnh Thạnh, Chủ tịch UBND TX.Ninh Hòa - chủ đầu tư dự án xây kè tại khu vực biển Dốc Lết (đoạn qua biển Đông Hải, P.Ninh Hải) mà dư luận đang quan tâm, cho biết dự án xây dựng kè này hoàn toàn vì lợi ích người dân, chứ không riêng của ai. Theo ông Thạnh, trước khi xin làm dự án, khu vực thường xuyên bị biển xâm thực vào mùa mưa. Chủ trương xây kè chắn sóng này hoàn toàn được người dân ủng hộ, nhưng trong quá trình triển khai dự án có một số vật liệu xây dựng như sỏi, đá rơi xuống tạm thời làm xấu bãi biển, thị xã đã chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục ngay sau khi công trình hoàn thành.

Nhiều người quan ngại việc thi công kè chắn sóng ở bãi biển Dốc Lết sẽ làm mất đi vẻ đẹp vốn có

Cường Phan

Theo UBND TX.Ninh Hòa, dự án kè Dốc Lết được thực hiện tại khu vực Đông Cát, Đông Hải thuộc P.Ninh Hải, nằm sát bãi biển du lịch Dốc Lết nổi tiếng. “Dự án kè bờ biển Ninh Hải nhằm chống sóng biển, ngập mặn, triều dâng, bảo vệ hơn 500 hộ với 1.000 người ở các khu dân cư ven biển. Dự án đã được đánh giá tác động môi trường đầy đủ và nhận được sự đồng thuận của dân cư xung quanh”, ông Thạnh nói.

Trả lời câu hỏi việc nhiều ý kiến người dân Khánh Hòa cho rằng việc làm kè còn có mục đích khác, đó là sau khi kè làm xong tại đây sẽ có một con đường rộng 12 m, mục đích là tạo thuận lợi cho các dự án phân lô bán nền của một số cá nhân, ông Nguyễn Vĩnh Thạnh khẳng định không có lợi ích nhóm tại đây. Sau khi kè làm xong, thị xã sẽ cho đổ đất làm một con đường ngay dọc bờ kè và chạy dọc bãi biển, nhưng đường này là dân sinh, là của chung và vì bảo vệ khu dân cư, bảo vệ môi trường, cảnh quan chứ không có việc tạo thuận lợi cho phân lô bán nền.

Đang trong định hướng và đề xuất của thị xã

Theo UBND TX.Ninh Hòa, dự án kè bờ biển P.Ninh Hải được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 88 tỉ đồng. Dự án có hai phần gồm kè bảo vệ bờ biển dài 727 m và các công trình trên kè như lan can, bậc cấp, cống thoát nước, mương thu nước thải. Dự án do UBND TX.Ninh Hòa làm chủ đầu tư, được thực hiện từ năm 2020 - 2022. Đến nay, dự án đã thi công khoảng 80% khối lượng công việc và dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2022.

Như Thanh Niên ngày 8.11 đã thông tin, mấy ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết, hình ảnh về việc xây kè chắn sóng tại khu vực bãi biển Dốc Lết với nhiều bình luận lo lắng việc xây kè làm ảnh hưởng đến bãi biển. Ngoài ra, chuyên gia về biển đảo, PGS-TS Vũ Thanh Ca cũng đã lên tiếng bình luận việc xây kè này là không hiệu quả, lãng phí và mất mỹ quan bãi biển.


Dư luận đang rất quan tâm đến việc bê tông hóa bãi biển Dốc Lết, không chỉ riêng đoạn 720 m đang làm mà dự định làm nhiều đoạn khác dọc bãi biển này. Về việc bờ kè dọc bãi biển Dốc Lết có tiếp tục làm thêm các giai đoạn tiếp theo, ông Nguyễn Vĩnh Thạnh cho hay quan điểm của thị xã là xây kè hết khu vực có dân cư của hai tổ dân phố 1 và 2 của Ninh Hải để bảo vệ. “Riêng đoạn bờ kè dài hơn 720 m đang làm là chưa hết khu dân cư. Vấn đề xây tiếp bờ kè đang trong định hướng và đề xuất của thị xã lên tỉnh nghiên cứu”, ông Thạnh thông tin.

Chiều cùng ngày, trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Thiện, Chánh văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết về dự án xây kè Dốc Lết tỉnh giao cho TX.Ninh Hòa làm chủ đầu tư; do đó thị xã là nơi cung cấp, trả lời báo chí về vụ việc này, kể cả ý kiến của các chuyên gia về biển đảo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.