Cổ phiếu công ty Meta Canada hưởng lợi từ việc đổi tên của Facebook

Thành Luân
Thành Luân
30/10/2021 10:24 GMT+7

Cổ phiếu Meta Materials vừa tăng đột biến vào cuối ngày 28.10, sau khi CEO Mark Zuckerberg của Facebook công bố việc đổi tên công ty thành Meta.

Theo CNBC, tên chính thức công ty mới của Facebook là Meta Platforms bắt đầu từ ngày 1.12 với cổ phiếu sẽ được giao dịch dưới biểu tượng mã MVRS.

Facebook đổi tên công ty thành Meta

Meta Materials không liên quan gì đến Facebook. Đó là một công ty khoa học vật liệu của Canada, có công nghệ được sử dụng cho những thứ như công nghệ chặn ánh sáng xuyên qua cửa sổ ô tô và làm nóng bên trong, kiểu như kính chịu nhiệt. Đôi khi nhà đầu tư không biết hoặc không thực sự quan tâm.

Sau khi kết thúc giao dịch thông thường vào ngày 28.10, cổ phiếu của Meta Materials được giao dịch dưới mã cổ phiếu MMAT đã tăng tới 25%, nâng mức giá trị thị trường hơn 1,5 tỉ USD - chỉ là một phần nhỏ trong ước tính giá trị thị trường của Facebook.

Trong một email gửi tới CNBC, CEO George Palikaras của Meta Materials cho biết, “Chúng tôi yêu thích VR, AR và không gian metaverse, đồng thời mang đến những vật liệu tốt nhất để tạo nên thành công thương mại cho nó. Những đổi mới về phần mềm và phần cứng sẽ rất quan trọng”. Trước đó, trong một thông cáo báo chí của mình, Meta Materials nói rằng họ sẽ tham gia cùng Facebook Reality Labs để trao đổi về máy chơi game trực tuyến vào tuần tới, nói về tương lai của kính AR.

Meta Materials đã giao dịch ở mức cao nhất là 18,4 USD vào ngày 21.6, với mức tăng 58%. Điều này có nghĩa giá trị cổ phiếu của Meta Materials vẫn thấp hơn 69% so với mức cao nhất mà họ từng đạt được.

"Metaverse" là gì mà Facebook sẵn sàng đổi tên để theo đuổi?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.