Cổ phiếu 'ông lớn' gạo Lộc Trời bị hạn chế giao dịch

Mai Phương
Mai Phương
21/10/2024 17:08 GMT+7

Cổ phiếu của Tập đoàn Lộc Trời bị hạn chế giao dịch từ ngày 14.10 so vi phạm công bố thông tin.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa có văn bản gửi Tập đoàn Lộc Trời thông báo về việc đưa cổ phiếu LTG vào diện hạn chế giao dịch theo quy định. Theo đó, cổ phiếu LTG chỉ được giao dịch vào phiên thứ sáu hàng tuần kể từ ngày 24.10. Lý do, công ty chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên 2024 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Chốt phiên 21.10, cổ phiếu LTG giảm xuống 9.400 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 30% so với đầu tháng 10. Trong vòng 1 năm qua, cổ phiếu này đã bốc hơi 70%, từ mức trên 33.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 9.2023 rơi xuống dưới mệnh giá.

Cổ phiếu 'ông lớn' gạo Lộc Trời bị hạn chế giao dịch- Ảnh 1.

Cổ phiếu LTG của Tập đoàn Lộc Trời bị đưa vào hạn chế giao dịch

ẢNH: L.T

Lộc Trời vẫn chưa công bố Báo cáo tài chính quý 2/2024 và Báo cáo tài chính bán niên 2024 đã được soát xét. Công ty cho biết đang gặp phải sự kiện bất khả kháng, phải tăng cường ổn định dòng vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, toàn bộ công ty tập trung xử lý các vấn đề tài chính trước mắt. Đồng thời, Đại hội cổ đông thường niên 2024 tổ chức muộn hơn so với các năm trước. Sau đại hội, công ty gặp biến động nhân sự, thay đổi một số nhân sự chủ chốt nên đến ngày 19.8 mới hoàn tất ký hợp đồng kiểm toán và soát xét 2024. Theo Báo cáo tài chính quý 1/2024, công ty ghi nhận doanh thu tăng cao với 3.849 tỉ đồng nhờ mảng lúa gạo nhưng bị lỗ tới 96 tỉ đồng.

Mới nhất vào ngày 16.10, Lộc Trời bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Hoàng giữ chức Tổng giám đốc công ty. Vào giữa tháng 7, Lộc Trời miễn nhiệm ông Nguyễn Duy Thuận khỏi vị trí Tổng giám đốc và sau đó đã có nhiều thông tin tranh chấp giữa công ty với cựu CEO này.

Là đơn vị hàng đầu trong xuất khẩu gạo nhưng thời gian gần đây hoạt động kinh doanh của Lộc Trời sa sút. Dù doanh thu vẫn duy trì ở mức cao nhưng lợi nhuận lao dốc và đỉnh điểm là quý 1/2024 bị thua lỗ. Năm 2023 vừa qua, Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 ghi nhận lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ còn 16,5 tỉ đồng, giảm tới 93,8% so với báo cáo tự lập quý 4/2023 (265 tỉ đồng). Như vậy, lợi nhuận năm 2023 của doanh nghiệp này giảm 96% so với thực hiện năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.