Cơ quan y tế Brazil bị xâm nhập sau vụ hỗn loạn trong trận derby Nam Mỹ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/09/2021 21:12 GMT+7

Cơ quan quản lý y tế của Brazil (ANVISA) trở thành là nạn nhân của một cuộc tấn công mạng sau sự cố trận tuyển quốc gia và Argentina ở vòng loại World Cup 2022 bị hoãn.

Trận đấu giữa 2 đội diễn ra hôm 6.9 đã bị tạm dừng sau 6 phút thi đấu khi một số thành viên ANVISA xông vào sân ở Sao Paulo vì cáo buộc tuyển Argentina vi phạm cách ly Covid-19, gây ra một cuộc hỗn chiến liên quan đến các quan chức và cầu thủ của đội khách. ANVISA cho biết, 4 cầu thủ đang thi đấu ở Anh trong đội tuyển Argentina nên được đưa vào "cách ly ngay lập tức" vì vi phạm giao thức Covid-19.

ANVISA đã bị chỉ trích sau cách hành xử ở trận vòng loại World Cup 2022

GLOBO

Cách xử lý của ANVISA đã nhận nhiều chỉ trích vì được cho là có sự sắp xếp trước. Theo AFP, trong ngày 8.9, trang web của ANVISA đã bị xâm nhập, trong đó xuất hiện lá cờ của Argentina và nội dung đầy khiêu khích. "ANVISA, chúng tôi đã không kiểm dịch trước khi đi khắp các địa phương của bạn: bạn cũng định đuổi chúng tôi đi chứ?", một thông báo trên nền đen của trang web của ANVISA. Vụ tấn công trên trang web, nơi du khách nước ngoài phải điền vào biểu mẫu trước khi đến Brazil, đã ngừng hoạt động trong khoảng 90 phút nhưng không có hệ thống nào khác của cơ quan này bị ảnh hưởng.

Một thành viên của ANVISA xông vào sân gây hấn với các cầu thủ tuyển Argentina

AFP

Theo ANVISA, các cầu thủ thuộc CLB ở Ngoại hạng Anh - Giovani Lo Celso và Cristian Romero (Tottenham), Emiliano Martinez và Emiliano Buendia (Aston Villa) - đã cung cấp "thông tin sai lệch" khi nhập cảnh vào Brazil cùng tuyển Argentina. Họ bị cáo buộc đã cố tình giấu việc đã có thời gian ở Anh trong vòng 14 ngày trước đó. Brazil, nơi Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 580.000 người, từ chối nhập cảnh đối với những người nước ngoài đã đến từ Anh, Nam Phi và Ấn Độ.

Thủ môn Allison của Liverpool nhiều khả năng không thể ra sân cuối tuần này sau khi không trở về khoác áo tuyển Brazil

AFP

Cuộc tranh cãi xảy ra sau khi các CLB thuộc Ngoại hạng Anh từ chối để 9 cầu thủ Brazil trở về thi đấu cho quốc gia ở vòng loại World Cup 2022 vì các quy tắc của Covid-19 có thể buộc họ phải cách ly khi trở lại Anh.
Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) xác nhận với AFP rằng đã yêu cầu FIFA đưa ra lệnh cấm cầu thủ thi đấu cho CLB trong 5 ngày đối với trường hợp từ chối khoác áo tuyển quốc. Động thái này khiến Alisson Becker, Fabinho và Roberto Firmino (Liverpool), Ederson và Gabriel Jesus (Man City), Fred (M.U), hậu vệ Thiago Silva (Chelsea) và tiền vệ Raphinha (Leeds) có thể sẽ vắng mặt ở Ngoại hạng Anh cuối tuần này nếu các đội bóng tuân thủ. Hôm 7.9, FIFA cho biết đang xem xét để đưa ra án phạt "trong thời gian thích hợp" đối với sự cố trong trận Brazil vs Argentina vừa qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.