Cố vấn Nhà Trắng nói Mỹ không cho phép ai tiếp sức Nga

14/03/2022 11:05 GMT+7

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cảnh báo Bắc Kinh chắc chắn sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu hỗ trợ Moscow tránh né các lệnh cấm vận liên quan đến chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tuyên bố trên được đưa ra trước khi ông Sullivan gặp quan chức ngoại giao cấp cao Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Rome ngày 14.3.

Ông Sullivan cho biết Mỹ tin rằng Trung Quốc đã phần nào biết được Nga có ý định hành động tại trước khi Moscow chính thức mở chiến dịch quân sự. Tuy nhiên ông cho rằng Bắc Kinh có thể không nắm rõ quy mô kế hoạch.

Theo ông Sullivan, hiện tại Washington đang theo dõi sát sao để xem xét mức độ Bắc Kinh hỗ trợ kinh tế hoặc vật chất cho Nga và có thể sẽ áp cấm vận nếu điều đó xảy ra.

Cấm vận Nga ảnh hưởng ra sao đến nền kinh tế châu Âu?

Ông nói: “Chúng tôi sẽ không để điều đó tiếp diễn và không cho phép bất cứ quốc gia nào, bất cứ nơi nào trên thế giới ném cho chiếc phao cứu sinh để giúp Nga vượt qua các lệnh cấm vận kinh tế”.

Trong khi đó ngày 13.3, Nga nói đang trông cậy vào Trung Quốc để giúp nước này vượt qua những khó khăn kinh tế từ các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Các nước phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có lên hệ thống tài chính và doanh nghiệp của Nga kể từ khi nước này bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24.2.

Nga và Trung Quốc đã tăng cường hợp tác trong thời gian gần đây khi cả hai đều phải chịu áp lực đáng kể của phương Tây về một loạt các vấn đề. Bắc Kinh đã không lên án hành động của Nga tại Ukraine, nhưng đã thúc giục có giải pháp thương lượng.

Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi các bên "kiềm chế tối đa" ở Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.