Coi chừng rước họa khi làm đẹp

16/06/2022 05:38 GMT+7

Trước tình trạng nhiều ca tai biến thẩm mỹ dẫn đến chết người, bên cạnh việc cảnh báo người dân, bạn đọc Thanh Niên cũng đề nghị cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, siết chặt các hoạt động này...

Như Thanh Niên thông tin, tối 14.6, tin từ Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy cho biết nữ bệnh nhân T.T.P.A (44 tuổi, ngụ Bình Dương) tử vong lúc 16 giờ cùng ngày sau gần 4 tháng điều trị nghi do tai biến thẩm mỹ. Bệnh nhân A. gặp tai biến thẩm mỹ khi thực hiện phẫu thuật chỉnh hình mũi tại BV thẩm mỹ Korean Star Sao Hàn. Cơ quan công an đã đề nghị bệnh viện lưu giữ thi thể bệnh nhân.

Một nữ bệnh nhân bị tai biến thẩm mỹ được cứu sống ngoạn mục

Bệnh viện Chợ Rẫy cung cấp

Không nên lạm dụng thẩm mỹ

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP.HCM xảy ra nhiều vụ tai biến thẩm mỹ dẫn đến chết người. Điển hình là vụ tai biến thẩm mỹ chết người khi đặt túi ngực tại BV 1A; vụ cấy mỡ ngực chết người tại BV thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn và lần này là tại Bệnh viện thẩm mỹ Korean Star Sao Hàn...

Mới đây, hôm 10.6, bác sĩ Trương Trọng Tuấn, Phó khoa Cấp cứu, BV Nhân dân 115 (TP.HCM), cho biết tối 9.6, khoa cấp cứu của BV này tiếp nhận một nữ bệnh nhân (32 tuổi) do BV đa khoa Tân Hưng chuyển đến nghi sốc phản vệ do tiêm xóa sẹo. Theo lời người nhà, bệnh nhân đi tiêm xóa sẹo lồi vùng gối ở thẩm mỹ viện. Khi về nhà thì bệnh nhân có cảm giác lạnh run, chóng mặt, buồn nôn và nhập BV đa khoa Tân Hưng, sau đó chuyển đến BV Nhân dân 115...

Trước thực trạng này, nhiều bạn đọc (BĐ) Thanh Niên cảnh báo người dân cần cẩn trọng khi giao tính mạng của mình cho các cơ sở làm đẹp không đảm bảo chất lượng, cơ sở “chui”..., cũng như không nên lạm dụng chuyện thẩm mỹ.

BĐ Trinh Huong lưu ý: “Nếu có nhu cầu làm đẹp người dân nên tìm hiểu kỹ, lựa chọn những cơ sở uy tín với bác sĩ có đủ trình độ chuyên môn, đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật. Đừng tin theo các quảng cáo đầy rẫy không được kiểm chứng trên mạng xã hội mà tiền mất tật mang”.

Tương tự, BĐ Luan Xuan viết: “Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của chị em phụ nữ, tuy nhiên khi giao phó tính mạng của mình cho người khác thì cũng phải tìm hiểu thật kỹ cơ sở đó thế nào, có được phép hành nghề theo pháp luật hay không, tay nghề bác sĩ ra sao, có bằng cấp chuyên môn không... Nhiều người mất cảnh giác tìm đến những cơ sở thẩm mỹ chui rồi cuối cùng phải trả giá bằng cả mạng sống của mình”.

“Hiện nay mình thấy có rất nhiều người lạm dụng thẩm mỹ chứ không còn là chuyện làm đẹp nữa. Chính vì vậy mà bất chấp tìm đến các cơ sở không hợp pháp, không có chuyên môn và cuối cùng phải nhận gánh hậu quả. Vì sức khỏe bản thân, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi dao kéo”, BĐ My Nguyen ý kiến.

Cần siết chặt các hoạt động về thẩm mỹ

Trước tình trạng liên tục xảy ra các trường hợp biến chứng, chết người liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ, BĐ đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc thanh tra toàn diện, chấn chỉnh ở lĩnh vực này. “Liên tục thời gian qua có rất nhiều ca liên quan đến tai biến thẩm mỹ, nên chăng ngành y tế cần vào cuộc quyết liệt, thanh tra toàn bộ ở lĩnh vực này. Nếu phát hiện sai phạm thì xử lý nghiêm, hoặc chuyển cơ quan công an đề nghị truy tố các cơ sở gây hại đến sức khỏe người khác”, BĐ Vo Tu ý kiến.

Cùng quan điểm, BĐ Anh Khoa cho rằng: “Phải làm thật nghiêm để lập lại trật tự ở lĩnh vực này. Quá bát nháo! Nhiều cơ sở làm đẹp chui, bác sĩ tay ngang không được đào tạo bài bản cũng tham gia phẫu thuật thẩm mỹ. Ngành y tế cần xem xét lại việc cấp phép cho những cơ sở làm đẹp một cách nghiêm túc và nghiêm khắc, đã có rất nhiều vụ tử vong xảy ra khi làm đẹp rồi”.

“Nếu gây hại đến sức khỏe người khác thì đề nghị truy tố cơ sở thẩm mỹ và những cá nhân liên quan. Có làm nghiêm như vậy thì mới chấn chỉnh được tình trạng bát nháo trong hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ như hiện nay”, BĐ Bảo Hân thẳng thắn.

* Thấy quảng cáo đầy trên mạng xã hội, toàn là “bác sĩ thẩm mỹ” đẳng cấp không, nhưng đa số là quảng cáo láo, đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và xử phạt thật nghiêm.

Thanh Le

* Không ai cấm làm đẹp, nhưng trước khi giao sức khỏe, sinh mạng của mình cho người khác thì cũng phải tìm hiểu thật kỹ, tránh tiền mất tật mang. Pháp luật cũng cần chế tài nghiêm hành vi xâm hại sức khỏe, tính mạng của người khác ở lĩnh vực thẩm mỹ.

Huy Long

* Nhiều chị em bất chấp, tự giao tính mạng của mình cho người khác không bằng cấp chuyên môn dù đã có rất nhiều cảnh báo. Thật đáng trách. Tuy nhiên, tôi thắc mắc những cơ sở làm đẹp đó có bị xử lý hình sự không? Rất nhiều trường hợp làm chui như vậy mà chỉ bị xử lý hành chính thì không đủ sức răn đe. Pháp luật cần có chế tài nặng hơn.

Ngoc Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.