Con bị đánh, hơn 100 phụ huynh Malaysia giận dữ đến trường phản đối

04/04/2016 13:51 GMT+7

Hơn 100 phụ huynh đã tức giận kéo đến trước cổng một ngôi trường ở bang Penang, Malaysia để phản đối tình trạng bạo lực học đường nghiêm trọng. Nhà trường bị cáo buộc đã làm lơ các vụ bạo lực.

Hơn 100 phụ huynh đã tức giận kéo đến trước cổng một ngôi trường ở bang Penang, Malaysia để phản đối tình trạng bạo lực học đường nghiêm trọng. Nhà trường bị cáo buộc đã làm lơ các vụ bạo lực.

Phụ huynh tụ tập trước cổng trường phản đối bạo lực học đường - Ảnh chụp màn hình The Straits TimesPhụ huynh tụ tập trước cổng trường phản đối bạo lực học đường - Ảnh chụp màn hình The Straits Times
Vụ bạo lực mới nhất vào ngày 31.3. Khoảng 20 học sinh lớp trên đã đánh một số các em lớp dưới, theo tờ The Malay Mail Online.
Trong một vụ khác, ông Mohan, 42 tuổi, cho biết 2 đứa con trai ông, 15 và 16 tuổi, bị đánh ngay tại trường. Sự việc xảy ra trước mặt ông Mohan nên ông đã chạy đến can thiệp. Những kẻ đánh con Mohan là những nam sinh lớn hơn. Nhóm này thậm chí còn xua đuổi ông Mohan khi ông can thiệp.
Ông đã làm việc với hiệu trưởng và biết rằng tình trạng bạo lực học đường đã vượt tầm kiểm soát. Ông Mohan quyết định báo cảnh sát nhờ giải quyết.
Các phụ huynh phản đối nhà trường và treo băng rôn yêu cầu Bộ Giáo dục Malaysia can thiệp để tránh những vụ bạo lực tương tự. Cảnh sát được huy động để ngăn các phụ huynh đòi xông vào trường gặp hiệu trưởng.
Phía cảnh sát xác nhận không có ai bị thương trong vụ việc. Những nam sinh đánh con ông Mohan dùng tay không chứ không mang theo vũ khí. Giới chức quản lý giáo dục địa phương cho biết sẽ xử lý ban giám hiệu nhà trường nếu phát hiện có sai phạm trong công tác quản lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.