Cơn địa chấn trên đường đua vào Nhà Trắng

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
23/07/2024 05:35 GMT+7

Đảng Dân chủ giờ đây đối mặt những thách thức mới, khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo rút lui khỏi đường đua tranh cử.

Ông Biden rạng sáng 22.7 (theo giờ VN) thông báo rút lui và ủng hộ Phó tổng thống Kamala Harris tranh cử. Song điều này không đồng nghĩa bà Harris cầm chắc tấm vé trở thành đại diện đảng Dân chủ để đối đầu với ông Donald Trump.

Quy trình tiếp theo

Ông Biden tuyên bố rút lui khi không còn người nào cạnh tranh suất đề cử làm ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ. Ông đã giành chiến thắng áp đảo ở các kỳ bầu cử sơ bộ và theo dự kiến ban đầu, hơn 3.800 đại biểu sẽ bỏ phiếu đề cử ông chính thức làm ứng viên.

Cơn địa chấn trên đường đua vào Nhà Trắng- Ảnh 1.

Trang nhất tờ The New York Times ngày 22.7 đang được in, với tin ông Biden dừng tranh cử

REUTERS

Lịch trình Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ là vào ngày 19 - 22.8 ở TP.Chicago (bang Illinois), nhưng đảng đang cân nhắc tổ chức buổi bỏ phiếu sớm hơn theo hình thức trực tuyến. Tờ The Hill đưa tin có 3.934 đại biểu của đảng Dân chủ sẽ bỏ phiếu. Để chính thức được đề cử, ứng viên tổng thống phải nhận được đa số, tức 1.968 phiếu. "Tôi rất vinh dự khi nhận được sự ủng hộ của tổng thống và mục tiêu của tôi là giành được đề cử này", bà Harris nói. Tính đến tối 21.7, đã có 531 đại biểu cam kết ủng hộ đương kim Phó tổng thống Mỹ.

Tổng thống Biden rút lui, đảng Dân chủ sẽ chọn ứng viên ra sao

Ông Biden rút lui có thể mở ra cuộc đua mới giữa các ứng viên Dân chủ, khi các đại biểu có thể chọn người mình muốn ủng hộ. Một ứng viên phải được 300 đại biểu cam kết ủng hộ để có thể xuất hiện trên lá phiếu đề cử. Bên cạnh bà Harris còn những cái tên khác có tiềm năng thay thế ông Biden. Có thể kể đến Thống đốc bang California Gavin Newsom, Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer, Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro và Thượng nghị sĩ bang Arizona Mark Kelly.

Lợi thế của ứng viên mới là tránh được những chỉ trích nhằm vào chính sách của chính quyền Biden-Harris. Nhưng đương kim Phó tổng thống Mỹ đã nhận được sự ủng hộ của nhiều chính khách Dân chủ. Ngoài ra, bà Harris có thể nhận một lợi thế tài chính là thừa hưởng nguồn tiền tài trợ từ chiến dịch tranh cử của ông Biden. Tính đến tháng 6, chiến dịch Biden còn 96 triệu USD trong tài khoản.

Một số chuyên gia tài chính cho rằng bà Harris có thể nhận nguồn tiền trên nếu có tên trong phiếu bầu ứng viên tổng thống, do đã liên danh tranh cử cùng ông Biden. Tuy nhiên, một số ý kiến phản đối lập luận có thể xuất hiện những vấn đề pháp lý về cách sử dụng nguồn tiền này.

Tổ chức gây quỹ cho đảng Dân chủ ActBlue cho biết họ đã lập kỷ lục số tiền huy động lớn nhất trong một ngày, khi nhận được 46,7 triệu USD trong ngày 21.7, sau khi ông Biden tuyên bố rút lui và ủng hộ bà Harris, theo AFP.

Tiền quyên góp cho đảng Dân chủ tăng mạnh sau khi ông Biden ngừng tranh cử

Không chắc chắn

Giới quan sát nhận định đảng Dân chủ giờ đây có thể tạm dừng tranh cãi nội bộ và chuyển hướng sang đối đầu với ông Trump. Nhưng những chuyển biến nhanh chóng vào giờ chót đặt ra nhiều công việc và thách thức cho bà Harris và đảng, bao gồm khởi động chiến dịch tranh cử với Phó tổng thống Mỹ giờ đây là nhân vật trung tâm, đến việc chọn ra ứng viên liên danh tranh cử cùng bà Harris.

Cơn địa chấn trên đường đua vào Nhà Trắng- Ảnh 2.

Tổng thống Biden và Phó tổng thống Harris tại Nhà Trắng ngày 4.7

AFP

Đảng viên Dân chủ đứng trước bài toán: ủng hộ hay đối đầu bà Harris. Các chiến lược gia hàng đầu của đảng này đề xuất nên ủng hộ và có thể vận động hành lang để có một vị trí trong chính quyền Harris nếu thắng cử. Tuy nhiên, bà Harris có thể thất bại, đặc biệt trước đối thủ đang có nhiều lợi thế như ông Trump. Khi đó, hình ảnh của những người ủng hộ nhiệt thành ít nhiều bị ảnh hưởng nếu họ có ý định tham gia các kỳ bầu cử tương lai, theo tờ Politico.

Ở trường hợp cạnh tranh phiếu bầu với phó tổng thống đương nhiệm, ứng viên đó phải vượt qua thử thách đầu tiên là được 300 đại biểu ủng hộ. Ông Pete Giangreco, người từng là chiến lược gia hỗ trợ chiến dịch cho cựu Tổng thống Barack Obama, đặt vấn đề liệu đối đầu với bà Harris có đáng không, khi bà được đánh giá rất cao về khả năng thắng đề cử.

Thăm dò toàn quốc của The Hill tháng 7 chỉ ra ông Trump đang dẫn trước bà Harris khoảng 2 điểm phần trăm, trong khi tỷ lệ tín nhiệm dành cho nữ Phó tổng thống Mỹ ở mức 37,7%. Ông Scott Tranter, Giám đốc khoa học dữ liệu của trang theo dõi bầu cử Mỹ Decision Desk HQ, nói rằng những con số của bà Harris tương tự cấp trên Joe Biden. Một điểm cộng là cử tri sẽ có cái nhìn mới mẻ về bà, khi phó tổng thống không phải chịu những đánh giá về màn thể hiện trước công chúng như ông Biden gần đây. Bối cảnh chính trị trong đảng Dân chủ từ đây đến lúc xác định được ứng viên tổng thống dự kiến có nhiều biến động.

Phản ứng của lãnh đạo các nước về việc ông Biden rút lui

Sau quyết định dừng tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Keir Starmer nói rằng ông tôn trọng quyết định của nhà lãnh đạo Mỹ, theo CNN. Thủ tướng Đức Olaf Scholz nêu thành tựu của ông Biden đối với Mỹ, châu Âu và thế giới, đồng thời cho rằng quyết định rút lui đó nên được tôn trọng. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cảm ơn ông Biden vì là "người bạn thực sự" của Canada. Tổng thống Israel Isaac Herzog cũng cảm ơn ông Biden vì "tình bạn và sự ủng hộ kiên định đối với người dân Israel" và mô tả ông Biden là "đồng minh thực sự của người Do Thái". Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thì cám ơn Tổng thống Biden vì "sự ủng hộ không ngừng nghỉ" cho Kyiv trong cuộc xung đột ở Ukraine. Thủ tướng Úc Anthony Albanese nêu bật sự mạnh mẽ của liên minh Úc - Mỹ. Về phía Nga, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev chúc sức khỏe ông Biden, đồng thời nói rằng Nga sẽ đạt các mục tiêu quân sự ở Ukraine.Khánh An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.