Con đường kèn hồng 'độc nhất' miền Tây thu hút giới trẻ đến chụp hình

19/03/2023 07:30 GMT+7

Con đường gần 1km với hàng trăm cây kèn hồng đang mùa nở hoa rực rỡ đã thu hút người trẻ từ nhiều nơi đến chụp ảnh.

Khung cảnh lãng mạn chẳng khác nào trong phim hay đang ở nước ngoài

Những ngày này, đi trên đường Hùng Vương dẫn vào trung tâm hành chính H.Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) như lạc vào thế giới màu hồng thơ mộng bởi kèn hồng nở hoa rực rỡ, trải dài hai bên đường.

Con đường kèn hồng “độc nhất’’ miền Tây thu hút giới trẻ đến check-in - Ảnh 1.

Đường hoa kèn hồng dài gần 1km đang nở rộ

DUY TÂN

Choáng ngợp con đường 160 cây kèn hồng nở rộ cùng lúc: lãng mạn như phim

Đường này có khoảng 160 cây hoa hoa kèn hồng. Nơi đây được nhiều du khách biết đến từ 2019, cũng là thời điểm những cây kèn hồng bắt đầu đồng loạt nở hoa rộ năm đầu tiên.

Thông thường, hoa chỉ nở rộ vào khoảng tháng 4 hằng năm. Tuy nhiên năm nay, do tiết nắng nóng nên hoa nở sớm, khoảng giữa đầu tháng 3 hoa bắt đầu nở rộ nhuộm hồng con đường dài gần 1km.

Con đường kèn hồng “độc nhất’’ miền Tây thu hút giới trẻ đến check-in - Ảnh 2.

Con đường hoa kèn hồng được xem là ''độc nhất miền Tây''

DUY TÂN

Vượt hơn 70 km từ tỉnh Vĩnh Long đến tỉnh Sóc Trăng để check-in đường hoa kèn hồng, Nguyễn Trung Tấn (19 tuổi) đã chi tiền thuê thợ, thuê đồ cổ trang để chụp ảnh. "Ban đầu, tôi chưa biết chụp phong cách nào, bởi con đường quá đẹp, lại mang sắc hồng giống như hoa anh đào ở Hàn Quốc nên tôi nảy sinh ý tưởng chụp bộ ảnh theo phong cách này. Khi khoác lên người những trang phục đó, trong khung cảnh đẹp tựa phim thế này nên tôi rất thích thú", Tấn nói.

Con đường kèn hồng “độc nhất’’ miền Tây thu hút giới trẻ đến check-in - Ảnh 3.

Một bạn trẻ vượt hơn 70 km đến chụp ảnh tại đường kèn hồng

DUY TÂN

Con đường kèn hồng “độc nhất’’ miền Tây thu hút giới trẻ đến check-in - Ảnh 4.

Hoa nở rộ, phủ một màu hồng đẹp mắt

Anh Lê Châu An (33 tuổi), thợ chụp ảnh đến từ tỉnh Vĩnh Long, cho biết đây là năm đầu tiên anh đến chụp ảnh tại đường hoa kèn hồng. "Mình thấy mê cảnh sắc nơi đây bởi khung cảnh lãng mạn chẳng khác nào trong phim, có thể thỏa sức sáng tạo nghệ thuật và đem lại cho khách chụp ảnh một bộ ảnh chẳng khác nào đang ở Đà Lạt hay nước ngoài".

Con đường kèn hồng “độc nhất’’ miền Tây thu hút giới trẻ đến check-in - Ảnh 5.

Nhiều cây nở rộ với những cụm bông to tròn

DUY TÂN

Đi lại nhiều lần để "canh'' ngày hoa nở rộ

Cầm điện thoại chụp lại mọi khoảnh khắc trên đường hoa kèn hồng, Phan Nguyễn Anh Thư (18 tuổi, ngụ ở tỉnh Sóc Trăng), cho biết thông qua mạng xã hội, thấy hình ảnh kèn hồng nở rộ nên mình đến đây để lưu giữ những hình ảnh tuổi thanh xuân.

Con đường kèn hồng “độc nhất’’ miền Tây thu hút giới trẻ đến check-in - Ảnh 6.

Những cơn gió mạnh lùa qua làm kèn hồng rớt rơi xuống đất như những tấm thảm hoa

DUY TÂN

Con đường kèn hồng “độc nhất’’ miền Tây thu hút giới trẻ đến check-in - Ảnh 7.

Hầu hết các hoa kèn hồng đã bung hoa rực rỡ

DUY TÂN

"Mình phải canh nhiều lần mới đến ngay lúc hoa nở rộ. Đường kèn hồng đẹp đến nao lòng. Hoa nở rộ, cánh hoa rơi theo gió lãng mạn như hoa anh đào ở Hàn Quốc và Nhật Bản vậy. Đến đây, tôi chụp được rất nhiều hình đẹp. Chắc chắc, những mùa kèn hồng tiếp theo tôi sẽ trở lại", Anh Thư chia sẻ.

Con đường kèn hồng “độc nhất’’ miền Tây thu hút giới trẻ đến check-in - Ảnh 8.

Một cây kèn hồng có dáng ngã đẹp mắt

DUY TÂN

Con đường kèn hồng “độc nhất’’ miền Tây thu hút giới trẻ đến check-in - Ảnh 9.

Những chùm hoa mang sắc hồng ''hớp hồn'' nhiều người

DUY TÂN

Theo người dân địa phương, đường Hùng Vương dẫn vào trung tâm hành chính H.Châu Thành là nơi trồng nhiều kèn hồng nhất ở tỉnh Sóc Trăng. Đây cũng được xem là con đường kèn hồng ''độc nhất miền Tây'', thu hút rất đông người dân từ các tỉnh, thành Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ… đến chụp ảnh làm kỷ niệm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.