Con đường lên hang, Nhà sàn anh Kim Đồng... để dấu ấn tốt đẹp của tuổi trẻ

Vũ Thơ
Vũ Thơ
19/09/2022 21:42 GMT+7

Tại Đại hội đại biểu tỉnh Cao Bằng lần thứ XV, chị Hoàng Hồng Diệu , Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng, cho biết trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi được thực hiện với nhiều giải pháp hiệu quả.

Ngày 19.9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng đã diễn ra Đại hội đại biểu tỉnh Cao Bằng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội có sự tham gia của 205 đại biểu đại diện cho 31.593 đoàn viên trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Thanh niên tỉnh Cao Bằng

btc

Tạo dấu ấn xã hội tốt đẹp

Đại hội đã nghe báo cáo chính trị của nhiệm kỳ 2017 - 2022. Theo chị Hoàng Hồng Diệu, Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, mọi mặt công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi được toàn Đoàn tập trung thực hiện với nhiều giải pháp hiệu quả, nhiều kết quả được xác lập, thể hiện vai trò xung kích, bản lĩnh, tiên phong của tuổi trẻ và tạo dấu ấn tốt đẹp cho xã hội.

Chị Diệu cho biết phong trào Thanh niên tình nguyện là phong trào chủ lực của Đoàn các cấp,được triển khai rộng khắp, toàn diện; có sự lan tỏa, thúc đẩy thanh niên tham gia hoạt động Đoàn. Toàn tỉnh đã tổ chức 7.981 hoạt động tình nguyện với trên 550.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Chị Hoàng Hồng Diệu phát biểu tại Đạo hội

btc

Các cấp bộ Đoàn tập trung, đẩy mạnh thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2022”, tổ chức các đội hình tri thức trẻ tình nguyện, phối hợp với các ngành tập huấn, hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên.

Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã làm mới 222,2 km đường bê tông; tu sửa 531 km đường giao thông nông thôn; hỗ trợ 577 hộ di chuyển chuồng trại, gia súc, gia cầm ra khỏi gầm nhà sàn; làm 68 km đường điện thắp sáng làng quê; hỗ trợ xây dựng 143 nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; nạo vét 284 km mương thủy lợi.

Toàn tỉnh đã xây dựng được 15 công trình thanh niên cấp tỉnh, 122 công trình thanh niên cấp huyện, 2.240 công trình thanh niên cấp cơ sở. Tổng trị giá các công trình trên 55 tỉ đồng. Trong đó có một số công trình tiêu biểu: Đường lên hang Nộc én năm 2020 trị giá 380 triệu đồng; Nhà sàn anh Kim Đồng năm 2021 trị giá 400 triệu đồng…

Công trình phục dựng Nhà sàn anh Kim Đồng được khởi công xây dựng năm 2021

v.t

“Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện thường xuyên, tạo dấu ấn xã hội tốt đẹp. Tổ chức Đoàn các cấp đã phối hợp tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 10.471 người, hiến được 6.881 đơn vị máu.

Các đợt tình nguyện cao điểm, đồng loạt, quy mô lớn tạo không khí sôi nổi trong tuổi trẻ, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về tấm lòng nhân ái của đoàn viên thanh niên trong toàn xã hội”, chị Diệu chia sẻ.

Xác định khâu đột phá

Chị Diệu cũng cho biết, trong nhiệm kỳ Ban thường vụ Tỉnh đoàn tập trung tuyên truyền, phổ biến các cơ chế chính sách về phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp, hướng dẫn quy trình xây dựng sản phẩm OCOP, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thanh niên... Trên địa bàn tỉnh hiện nay đã có trên 161 mô hình phát triển kinh tế của thanh niên.

Cấp tỉnh phối hợp tổ chức thành công 4 Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp. Đặc biệt 2 hoạt động “Chuyến xe khởi nghiệp” tại tỉnh Hòa Bình, Bắc Kạn, Bắc Giang và 3 cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn tỉnh Cao Bằng hỗ trợ thanh niên và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong tuổi trẻ Cao Bằng.

Đại hội Đoàn tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2022 - 2027 với khẩu hiệu Tiên phong, đoàn kết, sáng tạo và phát triển

btc

Chị Diệu cho biết nhiệm kỳ 2022 - 2027 với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Cao Bằng tiên phong, đoàn kết, sáng tạo và phát triển", Tỉnh đoàn Cao Bằng tiếp tục tăng cường giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ công nghệ hiện đại.

Tỉnh đoàn cũng đặt ra mục tiêu tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào “Thanh niên tỉnh nguyện” theo chủ chương “3 liên kết" (liên kết lực lượng, liên kết địa bản, liên kết cộng đồng), phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" nâng cao nhận thức, tâm thể và phát huy thanh niên tiên phong, sáng tạo trong nghiên cứu, ứng dụng thành quá, vận dụng có hiệu quả những yếu tố tích cực từ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

“Tích cực triển khai tới các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động và xác định nội dung đột phá trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh là: Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch - dịch vụ bền vững; Nâng cao chất lượng hoạt động đoàn trên địa bản dân cư”, chị Diệu chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.