Con gái Pele đăng thông điệp đẹp bên cha: ‘Khoảnh khắc hạnh phúc là vĩnh cửu’

Giang Lao
Giang Lao
28/12/2022 16:27 GMT+7

Cô Kely Nascimento, con gái ‘Vua bóng đá ’ Pele, trong thông điệp mới nhất ngày 28.12 trên mạng xã hội Instagram, viết: ‘Khoảnh khắc hạnh phúc là vĩnh cửu’ kèm bức ảnh ông và các thành viên gia đình.

Trong bức ảnh Kely Nascimento đăng tải với Pele đứng bên cạnh Kely Cristina và Jennifer, là 2 cô con gái từ cuộc hôn nhân đầu của ông. Ngoài ra còn có cô Flavia là kết quả của mối quan hệ với một người phụ nữ khác mà ông chưa kết hôn.

Thông điệp của Kely Nascimento với cha mình, "Vua bóng đá" Pele

Instagram/Kely Nascimento

Kely Nascimento cũng viết trong dòng thời gian đăng trên Instagram: “Thời gian trôi nhanh... (nhưng) những khoảnh khắc hạnh phúc là vĩnh cửu!”.

Hiện nay, “Vua bóng đá” Pele vẫn trong “cuộc chiến sống còn của mình ở bệnh viện”, theo tờ Marca (Tây Ban Nha) đánh giá. Ông nhập viện từ cuối tháng 11 vì nhiễm trùng đường hô hấp và “đánh giá lại quá trình điều trị hóa trị ung thư ruột kết được xác định vào tháng 9.2021”, theo một thông báo của bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo.

Nhưng vào đầu tuần này, bệnh viện thông báo rằng sức khỏe của Pele ngày càng xấu đi và giờ đây ông cần được chăm sóc thêm do căn bệnh ung thư tiến triển. Ngoài ra, Kely Nascimento cũng thông báo gần đây, cha của mình cũng bị nhiễm Covid-19 dù đã được tiêm phòng “đủ liều lượng”, và do quá trình hóa trị khiến ông trở nên yếu đi đồng thời bị nhiễm trùng phổi.

Chính vì tình trạng sức khỏe của “Vua bóng đá” Pele, cả gia đình ông đã quyết định cùng nhau đón Giáng sinh trong bệnh viện. Gần đây, Kely Nascimento cũng đăng thông điệp cảm ơn bệnh viện Albert Einstein "với các chuyên gia siêu giỏi và đầy tình cảm" đã chăm sóc rất tốt cha mình cũng như tạo mọi điều kiện cho gia đình bên nhau trong lễ Giáng sinh vừa qua.

Pele và con gái của mình, Kely Nascimento trong bức ảnh chụp thời gian gần đây

Instagram/Kely Nascimento

Ngoài ra, con trai đầu của Pele, Edinho cũng được CLB cho phép ở lại bệnh viện chăm sóc cha mình với thời gian vô thời hạn. Bên cạnh đó, cựu danh thủ Romario, người từng có thời gian xung khắc dữ dội với “Vua bóng đá” Pele, nay cũng bỏ qua mọi hiềm khích để gửi lời chúc: “Nhà vua, hãy sớm khỏe lại. Rất nhiều niềm tin nơi ông. Cả thế giới đều rất lo lắng và đang cầu nguyện cho ông. Hãy khỏe lại nhé. Một nụ hôn gửi đến trái tim ông”.

Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, “Vua bóng đá” Pele được nhiều người xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của lịch sử bóng đá thế giới. Ông thi đấu 4 kỳ World Cup, và đoạt 3 chức vô địch các năm 1958, 1962 và 1970, ghi 12 bàn trong 14 trận thi đấu ở đấu trường danh giá này. Tổng cộng, ông đã ghi 1.281 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp sau 1.363 trận đấu, theo tờ Marca thống kê.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.