Con người có bị lây nấm da từ chó mèo không?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
22/06/2023 00:07 GMT+7

Những người yêu thú cưng như chó, mèo đều hiểu cảm giác thoải mái khi ôm, vuốt ve chúng. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy lợi ích sức khỏe tâm thần mà thú cưng mang lại. Tuy nhiên, một nguy cơ của sự tiếp xúc gần gũi này là con người có thể bị lây nếu thú cưng nhiễm nấm da.

Một số nghiên cứu khoa học cho thấy tương tác với thú cưng có thể tạo ra những thay đổi tích cực về thần kinh. Những tương tác tích cực như ôm, vuốt ve có thể giúp người yêu thú cưng tăng nồng độ chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác tích cực như dopamine, serotonin và oxytocin trong não, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Do đó, việc nuôi chó, mèo có thể giúp những người yêu thú cưng cải thiện vấn đề trầm cảm, lo âu và căng thẳng. Thế nhưng, có một nguy cơ là khi ôm hay vuốt ve chó, mèo bị nhiễm nấm da thì con người có thể bị lây.

Con người có bị lây nấm da từ chó mèo không ? - Ảnh 1.

Chó, mèo bị nhiễm hắc lào có thể lây sang con người

SHUTTERSTOCK

Một trong những loại bệnh da liễu thường gặp nhất là hắc lào, do một số loại nấm như trichophyton, microsporum và epidermophyton gây ra. Môi trường ẩm ướt và nóng sẽ kích thích hắc lào phát triển. Đây là một loại nấm da rất dễ lây lan qua tiếp xúc.

Hắc lào ban đầu xuất hiện trên da có hình dạng nhỏ tròn trông giống đồng xu. Những vết hắc lào này bắt đầu hiện rõ trên da sau 4-14 ngày tiếp xúc với nấm. Bệnh gây ngứa ngáy, khó chịu và có thể xuất hiện ở nhiều bộ phận khác nhau trên cơ thể như bàn tay, bàn chân, bẹn, đùi và da đầu.

Những người thường xuyên chơi thể thao, sử dụng phòng tắm và phòng thay đồ công cộng sẽ có nguy cơ mắc hắc lào cao hơn. Bệnh nấm da này cũng có thể ảnh hưởng đến những người có hệ miễn dịch suy yếu hay mắc bệnh tự miễn.

Với những trường hợp mà hắc lào lây từ chó, mèo sang người thì tác nhân chủ yếu là do nấm Microsporum canis (M. canis). Nghiên cứu cho thấy những gia đình có chó, mèo sẽ có nguy cơ lây nấm M. canis cho nhau cao hơn. Dù bất kỳ ai cũng có thể bị hắc lào nhưng người già và trẻ em là nhóm có nguy cơ cao nhất do hệ miễn dịch yếu hơn.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết con người có thể bị lây hắc lào nếu chạm vào lông, da của động vật bị nhiễm bệnh. Các bề mặt thường xuyên tiếp xúc với da như mền, đồ chơi, có thể là nơi cư ngụ của nấm trong nhiều tháng và trở thành trung gian lây nhiễm.

Một số loài chó, mèo sẽ dễ bị hắc lào hơn những loại khác. Với chó là các loài như chó sục Yorkshire, chó sục Boston và Jack Russells. Trong khi đó, những loài mèo dễ bị hắc lào là mèo Ba Tư, mèo Himalayan.

Hắc lào thường xuất hiện trên mặt, tai, đuôi và bàn chân của chó, trong khi ở mèo thường xuất hiện ở đầu, ngực, chân trước và sống lưng. Nếu thấy thú cưng bị hắc lào thì cần đưa chúng đến bác sĩ thú y để điều trị càng sớm càng tốt.

Khi tiếp xúc với chó, mèo đang bị hắc lào thì nên dùng bao tay, mặc áo tay dài và rửa tay thật kỹ sau đó. Người có hệ miễn dịch suy yếu không nên chạm vào bất kỳ thú nuôi nào bị hắc lào. Khử trùng, hút bụi các vật dụng, bề mặt và khu vực trong nhà mà thú cưng thường xuyên chạm vào sẽ giúp ngăn lây lan hắc lào, theo Healthline.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.