Con phố 10 năm không được bật đèn giữa lòng Hà Nội

11/10/2022 17:26 GMT+7

Phố Yên Lãng (Q.Đống Đa) là đoạn đường có lưu lượng người tham gia giao thông dày đặc, hai bên phố có các trường học và trụ sở cơ nhiều cơ quan, đơn vị... nhưng 10 năm nay không được bật đèn đường.

Phố Yên Lãng dài khoảng 1 km, nối dài từ ngã tư Thái Hà đến đường Láng đi qua địa phận 2 phường Láng Hạ và P.Thịnh Quang (Q.Đống Đa, Hà Nội). Theo quan sát của phóng viên, đây là đoạn đường có lưu lượng người tham gia giao thông dày đặc, hai bên phố có các trường học và trụ sở cơ nhiều cơ quan, đơn vị...

Phố Yên Lãng thiếu đèn đường, tối thui vào buổi tối

quang huy

Tuy nhiên, đến tối, con phố này lại tối om vì hệ thống đèn đường chiếu sáng không hoạt động. Người dân tham gia giao thông phải căng mắt quan sát. Người đi bộ thì mò mẫm trong bóng tối, dựa hoàn toàn vào ánh sáng từ các phương tiện trên đường hoặc từ các cửa hàng ven đường hắt ra.

Cũng do đường tối, con phố cũng không ít lần xảy ra tai nạn, nhất là vào đêm muộn gây thiệt hại cho sức khỏe, nhiều tài sản của người điều khiển phương tiện giao thông.

Người dân sống ở hai bên đường cho biết, hệ thống đèn đường đã được lắp đặt hàng chục năm nay nhưng không bao giờ được bật. “Mật độ giao thông con đường rất đông, nhất là vào buổi tối nên rất khổ cho những người đi bộ qua đường. Tôi thấy rất kỳ lạ về, đường to đẹp như thế nhưng không bao giờ được bật đèn”, một người dân nói.

Những chiếc đèn đường được "dựng lên cho đẹp"

quang huy

Anh Hoàng, người dân tham gia giao thông chia sẻ, trong một lần anh di chuyển trên tuyến đường này (hướng đi Láng - Hào Nam), thì bất ngờ va chạm với một người phụ nữ ở một ngã tư do trước mặt đường tối quá, người phụ nữ kia đi qua khiến anh không kịp trở tay. Rất may không ai bị thương.

Bà Vân, một công nhân vệ sinh môi trường làm việc trên tuyến phố Yên Lãng, đã 27 ám ảnh với những vụ tai nạn tại đây. Bà cho biết, cứ đêm về, tuyến đường có nhiều người phóng xe rất nhanh, đặc biệt là thanh niên. “Cứ đến ngã tư phố Thái Thịnh - Yên Lãng là xảy ra va chạm. Có thể là do đèn đường, người dân đi qua không quan sát kịp nên rất nhiều vụ tai nạn xảy ra ở đây.

Theo bà Vân, nhiều năm nay, bà phải dựa vào ánh sáng của đèn xanh đèn đỏ trên đường hoặc ánh sáng trên đường sắt Cát Linh - Hà Đông để làm việc. Dù rất nguy hiểm nhưng cũng không biết làm thế nào.

Chủ đầu tư tiết lộ nguyên nhân

Theo tìm hiểu, hệ thống chiếu sáng công cộng trên phố Yên Lãng thuộc gói thầu số 3A, Dự án xây dựng cống hóa tuyến đường Cát Linh - La Thành - Láng.

Đường phố tối om khi đèn chiếu sáng không được bật

quang huy

Dự án này do Ban Quản lý dự án (BQLDA) giao thông đô thị, Sở GT-VT Hà Nội (nay là BQLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội) làm chủ đầu tư. Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2013.

Chia sẻ với Thanh Niên, đại diện BQLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin này.

“Q.Đống Đa, Sở xây dựng Hà Nội và chúng tôi đều đã có ý kiến lên UBND TP.Hà Nội. Để bật được đèn chiếu sáng trong trường hợp này phải có sở chuyên ngành tiếp nhận đồng ý và bàn giao cho ban duy tu cấp nguồn điện đấu tạm.

Người dân va chạm giao thông do đường tối

quang huy

Theo đại diện BQLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội, hai bên đường Yên Lãng đã được lắp hết cột đèn, nhưng do vướng mặt bằng (toà B3, B2 trên phố Yên Lãng) nên chưa thể hoàn chỉnh cột có vị trí đấu được nguồn điện cho cột chiếu sáng.

“Trước đây, để khắc phục việc chưa đấu được nguồn điện, chúng tôi đã làm hệ thống chiếu sáng với gần 10 cột đèn (bên phải đường hướng đi Thái Thịnh sang Láng). Tuy nhiên, chỉ duy trì chiếu sáng được từ năm 2012 - 2017. Qua 5 năm, chúng tôi báo cáo thì hệ thống chưa được vào trong trạm điện nên nhà thầu phải chịu kinh phí. Sau đó, họ không đủ kinh phí để trả tiền điện nên hệ thống chiếu sáng không bật được nữa”, đại diện BQLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.