‘Cơn sốt’ sơ đồ tư duy ‘nóng’ tại nhiều trường trên cả nước

02/06/2022 18:00 GMT+7

Công ty CP Đào tạo Tâm Trí Lực phối hợp Đài truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình School Tour “Cùng VTV7 tiến về phía trước”, giới thiệu phương pháp sử dụng Sơ đồ tư duy trong học tập cho học sinh nhiều trường trên cả nước.

Hành trình truyền cảm hứng “5 phút thuộc bài”

Được Tony Buzan sáng tạo vào cuối những năm 1960, Sơ đồ tư duy (mind map) đã thay đổi hoàn toàn phương pháp ghi chú và ghi nhớ của con người. Trong môi trường giáo dục, Sơ đồ tư duy giúp học sinh cảm thấy hứng thú trong việc học tập nhờ kết hợp cùng lúc hình ảnh, màu sắc, từ khoá để ghi nhớ thông tin.

Đây cũng là lý do Công ty CP Đào tạo Tâm Trí Lực cùng Đài truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình School Tour “Cùng VTV7 Tiến về phía trước” nhằm mang đến cơ hội trải nghiệm phương pháp vẽ Sơ đồ tư duy cho học sinh cả nước.

Chương trình School Tour “Cùng VTV7 Tiến về phía trước” truyền cảm hứng sử dụng Sơ đồ tư duy đến học sinh nhiều trường

Thông qua hành trình này, nhà trường và các em học sinh sẽ có cơ hội trải nghiệm thực tế với Sơ đồ tư duy, đồng thời gặp gỡ Kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong (Viện phó Viện kỷ lục Việt Nam kiêm Chủ tịch Tổ chức Trí nhớ Việt Nam). Kỷ lục gia này đã dành nhiều năm nghiên cứu về Sơ đồ tư duy cũng như thói quen tiếp nhận thông tin của học sinh Việt Nam, từ đó giúp các em trui rèn kỹ năng học nhẹ nhàng, nhớ dễ dàng, giảm bớt áp lực học tập và phát triển khả năng tư duy sáng tạo.

Học sinh trường THPT Cổ Loa trải nghiệm việc vẽ Bản đồ tư duy

Điểm dừng chân mới nhất của hành trình School Tour là Trường THPT Cổ Loa (Hà Nội). Sự kiện được tổ chức vào ngày 26.5.2022, thu hút sự tham gia của học sinh và tập thể giáo viên nhà trường. Phương pháp vẽ Sơ đồ tư duy đã được sử dụng để tóm tắt phần tranh biện của các đội thi trong chương trình “Trường Teen” do VTV7 ghi hình. Thông qua hình thức ghi chú này, quan điểm của các nhóm thí sinh được thể hiện một cách đầy đủ, khúc chiết trong chỉ 1 trang giấy.

Sau phần tranh biện của các nhóm thí sinh, Kỷ lục gia Nguyễn Phùng Phong đã có mặt để giới thiệu cụ thể hơn về Sơ đồ tư duy. Thông qua hình thức hỏi đáp cởi mở, thân thiện giữa anh Nguyễn Phùng Phong và học sinh trường THPT Cổ Loa, nhiều vấn đề liên quan đến Thuyết đa thông minh, các phương pháp và kỹ thuật học nhanh nhớ lâu… đã được giải đáp.

Kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong chia sẻ về ứng dụng của Sơ đồ tư duy với học sinh trường THPT Cổ Loa

Trước đó, vào ngày 20/5, School Tour cũng đã diễn ra tại trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) với nhiều hoạt động giao lưu trực tiếp trên sân khấu, chụp ảnh cùng ca sĩ thần tượng, chia sẻ cách tiếp cận, ghi nhớ bài bằng phương pháp Sơ đồ tư duy.

Bạn Gia Khánh (lớp 10CA2, THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa) chia sẻ: “Từ cấp 2 em đã được nghe các thầy cô nói về việc dùng Sơ đồ tư duy để giúp hệ thống, ghi nhớ kiến thức và áp dụng vào những môn học khó nhớ bài như Toán, Văn... Nhưng đây là lần đầu em được trải nghiệm vẽ Mindmap đúng cách, vẽ bằng nhiều màu sắc, nhiều hình ảnh. Em thấy đây là một trải nghiệm rất thú vị”.

Giấy và bút màu được Công ty CP Đào tạo Tâm Trí Lực chuẩn bị sẵn cho học sinh trải nghiệm

Cuộc thi Sơ đồ tư duy tăng nhiệt

Song song với School Tour, cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam 2022 (Vietnam Mind Map Championship 2022) đang nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các em học sinh từ bậc tiểu học đến THPT trên cả nước. Đây là cuộc thi do Viện Kỷ lục Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Bộ giáo dục Việt Nam, Báo Thanh Niên bảo trợ truyền thông. Thời gian đăng ký dự thi từ 1.5 đến 20.10.2022.

Ngày 7-8.5.2022 vừa qua, cuộc thi Sơ đồ tư duy cấp trường tại trường Tiểu học Mỹ Thuận B (Bình Tân, Vĩnh Long) đã chính thức diễn ra. Đến tham dự có ông Trần Huy Vũ (Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo H.Bình Tân), thầy Nguyễn Phùng Phong (Viện phó Viện kỷ lục Việt Nam kiêm Chủ tịch Tổ chức Trí nhớ Việt Nam), ông Nguyễn Phát Minh (Phó Chủ tịch UBND Xã Mỹ Thuận, H.Bình Tân) cùng hơn 100 thầy cô, thí sinh tại điểm trường.

Học sinh trường Tiểu học Mỹ Thuận B (Bình Tân, Vĩnh Long) tham gia cuộc thi Sơ đồ tư duy cấp trường

Tất cả các phòng thi đều được tổ chức theo quy chuẩn với tối đa 2 thí sinh mỗi bàn, có sử dụng vách ngăn để đảm bảo tính công bằng. Đề thi được đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Tân, Ban Trọng tài gồm 18 người kiểm mở trước sự chứng kiến của tất cả thí sinh và khách mời.

Quang cảnh phòng thi tiêu chuẩn của cuộc thi Sơ đồ tư duy cấp trường

Bài dự thi được chấm ngay trong ngày, công bố kết quả và trao giải vào ngày kế tiếp. Cuộc thi Sơ đồ tư duy cấp trường tại trường Tiểu học Mỹ Thuận B đã trao các giải cá nhân cho 13 thí sinh xuất sắc nhất. Toàn bộ các bài dự thi sau đó đã được triển lãm công khai như một cách vinh danh và truyền cảm hứng cho các em.

Các thí sinh có 120 phút để hoàn thành bài dự thi của mình

Nội dung và cách thức tổ chức cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam 2022 được thực hiện theo luật chơi chung của cuộc thi Sơ đồ tư duy thế giới. Đối tượng dự thi trải đều từ học sinh lớp 1 đến lớp 12 trên cả nước, theo cả hình thức cá nhân và đồng đội. Các thí sinh xuất sắc nhất sẽ được ban tổ chức lựa chọn vào đội tuyển bồi dưỡng, trở thành đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Mind Map thế giới.

Ngoài việc đăng ký tham gia Cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam 2022, thí sinh còn có thể tham gia vẽ sơ đồ tư duy để hưởng ứng ngày World Mind Map Day 2.6. Cuộc thi chia làm 4 nhóm đối tượng: Trẻ em (từ 12 tuổi trở xuống), Thanh thiếu niên (từ 13-17 tuổi), Người lớn (từ 18-59 tuổi) và Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên). Chủ đề cuộc thi là vẽ sơ đồ tư duy về Tony Buzan, người có công sáng tạo nên phương pháp ghi chú này. Bài dự thi vẽ bằng tay, chia sẻ thông tin cá nhân trên góc trái và gửi bài theo đường link trước 23g30 ngày 28.6.2022.

NỘP BÀI DỰ THI TẠI ĐÂY.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.