Con trai Thủ tướng Hun Sen bác bỏ nhận định anh em tranh giành quyền lực

Khánh An
Khánh An
05/09/2022 17:03 GMT+7

Đại tướng Hun Manet , con trai cả của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, bác bỏ nhận định cho rằng anh em ông tranh giành để được kế nhiệm cha.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết ông và các con thường dùng bữa chung

facebook thủ tướng hun sen

Tờ Khmer Times ngày 5.9 đưa tin đại tướng Hun Manet, Tư lệnh Lục quân thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia, vừa công khai chế giễu một số người nhận định sai lệch rằng gia đình ông bất hòa về vị trí lãnh đạo đất nước trong tương lai.

Ông Hun Manet (45 tuổi) là con trai của Thủ tướng Campuchia Hun Sen và được đảng Nhân dân Campuchia ủng hộ trở thành ứng viên thủ tướng tương lai.

Trong đoạn phim đăng trên Facebook, ông Hun Manet khẳng định gia đình ông luôn đoàn kết và vững chắc, đồng thời phản ứng mạnh mẽ đối với thông tin do nhà phân tích chính trị lưu vong Kim Sok đưa ra.

Ông Sok cho rằng tướng Hun Manet và em trai Hun Many (40 tuổi) đang tranh giành vị trí lãnh đạo.

“Đó không phải là chuyện gia đình. Đó là vấn đề đảng (đảng Nhân dân Campuchia) tán thành việc ứng cử của tôi. Năm anh em tôi cũng giống như 5 trụ cột chống đỡ cả giả đình. Một cây bị gãy sẽ khiến cả ngôi nhà mất cân bằng và sụp đổ nguy hiểm”, ông Hun Manet cho biết.

Theo ông, 5 trụ cột này phải vững mạnh để tham gia xây dựng và có trách nhiệm lớn hơn với đất nước.

“Nếu cho rằng phân tích này khiến 2 hay 3 anh em tôi cãi nhau thì hãy chờ ngựa mọc sừng, chờ cá trê mọc vảy”, theo tướng Hun Manet.

Thủ tướng Hun Sen nói sẽ nắm quyền được tối đa 10 năm nữa

Tờ The Cambodia Daily hôm 30.8 dẫn lời ông Sok cho rằng 2 con trai của Thủ tướng Hun Sen đang tranh giành việc kế nhiệm ông, đồng thời cho rằng đó sẽ là một cản trở lớn đối với đương kim thủ tướng và dẫn đến khủng hoảng nội bộ trong gia đình.

Tuần trước, Thủ tướng Hun Sen cho biết các con ông đang hòa thuận và ông Hun Many không có ý định cạnh tranh với anh trai mình vị trí thủ tướng.

Ông Hun Many cũng bác bỏ những phân tích sai lệch: “Anh Net (Hun Manet), tôi và gia đình đều hiểu về bản chất của những phân tích, diễn dịch khiêu khích. Chúng tôi cảm ơn vì những phân tích đó trở thành nền tảng để gia đình tôi đoàn kết hơn nữa”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.