Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản dưới hình thức "huy động tiền nhàn rỗi", thường nhắm vào những người có tiền nhàn rỗi, nhất là người cao tuổi, người nghỉ hưu ở khu vực nông thôn.

Công an cảnh báo rủi ro từ hình thức "huy động tiền nhàn rỗi" nhắm vào người già, người nghỉ hưu ở nông thôn (ảnh minh họa)
ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Cảnh giác chiêu lừa "chỉ cần góp vốn, không phải làm gì"
Theo công an, khi tiếp cận người dân, các đối tượng sẽ tung ra những hình thức gửi tiền, góp vốn hoặc "ủy thác" đầy mê hoặc, bằng việc cam kết lợi nhuận cao, ổn định và gần như không có rủi ro.
Để tạo lòng tin, đối tượng thường xây dựng hình ảnh là người có quan hệ rộng, làm ăn thành đạt hoặc đang tham gia hoạt động kinh doanh có khả năng sinh lời. Một số còn lợi dụng quan hệ quen biết, họ hàng, hàng xóm… khiến nạn nhân mất cảnh giác.
Nếu nạn nhân đồng ý gửi tiền, thời gian đầu sẽ được trả lãi đúng như cam kết; nhưng khi chuyển thêm, thậm chí rủ cả người thân tham gia, số tiền ngày càng lớn, đối tượng sẽ tìm lý do trì hoãn chi trả hoặc cắt liên lạc, chuyển đi nơi khác.
Công an cho hay, điểm chung dễ nhận thấy là các đối tượng đánh trúng tâm lý muốn bảo toàn và gia tăng khoản tiền tích lũy của người nghỉ hưu.
Nạn nhân thường không tỉnh táo trước những lời mời gọi đầy hấp dẫn theo kiểu "lãi suất cao", "không có rủi ro", "chỉ cần góp vốn, không phải làm gì"…
Với người cao tuổi, việc tiếp cận thông tin tài chính, xác định đâu là hoạt động đầu tư hợp pháp không phải lúc nào cũng dễ dàng, nên dễ trở thành nạn nhân.
Khi đã rơi vào bẫy, các cụ thường có tâm lý ngại chia sẻ với con cháu hoặc người thân vì sợ bị ngăn cản. Có trường hợp chỉ đến khi không thể rút được tiền hoặc đối tượng mất khả năng thanh toán thì mới tỉnh ngộ.
Đừng mờ mắt trước lời hứa lãi suất cao
Cơ quan công an khuyến cáo người dân, nhất là người cao tuổi, người nghỉ hưu, cần thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư, góp vốn, cho vay hoặc gửi tiền với mức lợi nhuận bất thường.
Trước khi giao tiền, người dân cần tìm hiểu rõ người nhận tiền là ai, tổ chức nào, hoạt động kinh doanh có hợp pháp hay không, tiền được sử dụng vào mục đích gì và căn cứ pháp lý của việc huy động tiền.
"Không nên quyết định chỉ dựa trên lời giới thiệu của người quen hoặc việc một vài người khác đã tham gia", công an nhấn mạnh.
Đặc biệt, nếu được mời gọi tham gia đầu tư, người dân nên trao đổi với con cháu, người thân hoặc người có chuyên môn trước khi quyết định, tránh hậu quả đáng tiếc.
Khi không may "dính" vào, cần chủ động thu thập, bảo quản các tài liệu liên quan như giấy biên nhận, hợp đồng, tin nhắn, sao kê giao dịch và các thông tin trao đổi để làm căn cứ xử lý sau này.
Luật sư Trịnh Văn Tuyến, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, lưu ý thêm, với nhiều người lớn tuổi, khoản tiền nhàn rỗi hoặc hưu trí là quá trích tích lũy cả cuộc đời mới có được, nếu không may bị chiếm đoạt sẽ gây ra hậu quả rất lớn cả về tài chính và tinh thần.
Do vậy, nhận được sự kêu gọi đầu tư bất kỳ nào, điều người dân cần quan tâm là tính pháp lý, minh bạch và khả năng thu hồi vốn, thay vì chỉ quan tâm đến mức lợi nhuận được hứa hẹn.
Trước khi thực hiện giao dịch tiền, cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng kỹ càng. Trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo công an để được hướng dẫn xử lý kịp thời.
Bình luận (0)