Công an lên tiếng vụ thầy phó hiệu trưởng bị tố dâm ô nữ sinh lớp 5

Trần Cường
Trần Cường
29/09/2023 14:44 GMT+7

Công an H.Tân Sơn (Phú Thọ) đã có kết quả xác minh ban đầu về lùm xùm thầy phó hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn bị tố dâm ô nữ sinh lớp 5, chuyển sang UBND cùng cấp để báo cáo.

Chiều 29.9, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Tân Sơn cho biết, cơ quan này đã có kết quả xác minh vụ thầy H.S.K, phó hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn, bị tố có hành vi dâm ô một nữ sinh lớp 5, tên H. Báo cáo này đã được chuyển sang UBND cùng cấp để lãnh đạo đánh giá, giải quyết vụ việc theo thẩm quyền.

Theo lãnh đạo Công an H.Tân Sơn, thầy K. từng là chủ nhiệm của bé H. từ lớp 1 - 4. Vừa qua, thầy K. được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn, nhưng 2 thầy trò vẫn có mối quan hệ thân quen.

Khoảng hơn 21 giờ ngày 18.9, thầy K. vào nhà H. chơi. Ngồi uống nước cùng ông nội H. được một lúc thì thầy K. xin phép vào để dạy H. học, kiểm tra việc học hành của học trò cũ.

Thấy học trò cũ mải nghịch máy tính, thầy K. bực mình nên đã đánh vào tay và véo tai H. khiến nữ sinh này hét lên. Sau đó, ông nội, chú ruột và H. cùng đưa thầy K. xuống UBND xã để làm việc, lúc này khoảng 23 giờ ngày 18.9.

Lãnh đạo Công an H.Tân Sơn cho hay, sự việc chỉ có thế, chưa xác định được thầy K. có hành vi dâm ô bé H. Bố mẹ, ông và chú của H. cũng xác định thầy K. chỉ đánh vào tay và véo tai H. khiến cháu hoảng sợ kêu lên chứ chưa thể hiện có hành vi dâm ô.

"Gia đình cháu bé phủ nhận việc dâm ô và cũng không có đơn thư, khiếu nại gì", lãnh đạo Công an H.Tân Sơn nói và cho biết Công an H.Tân Sơn đã có báo cáo gửi UBND cùng cấp để có phương hướng xử lý, giải quyết vụ việc.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó ngày 27.9, UBND H.Tân Sơn đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thầy K. để phục vụ việc xác minh sự việc.

Lãnh đạo Công an H.Tân Sơn cho hay, việc tạm đình chỉ công tác để xác minh là đúng quy định. Sau khi có kết quả xác minh, lãnh đạo UBND huyện sẽ có phương hướng xử lý, sai đến đâu xử lý đến đó, còn không sai thì sẽ phục hồi công việc, nhiệm vụ của thầy K. theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.