Công an Long An tiếp tục khám xét Tịnh thất Bồng Lai: Thu được nhiều chứng cứ quan trọng

Bắc Bình
Bắc Bình
07/03/2022 18:45 GMT+7

Công an tỉnh Long An khám xét Tịnh thất Bồng Lai lần 2 là một hoạt động phục vụ công tác điều tra thông thường để củng cố các chứng cứ, làm rõ về 3 hành vi của nhóm ông Lê Tùng Vân bị tố giác.

Đó là khẳng định của đại tá Văn Công Minh, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An, với PV Thanh Niên vào chiều 7.3, liên quan đến hoạt động khám xét Tịnh thất Bồng Lai lần 2.

Xe chuyên dùng của Công an tỉnh Long An tại khu vực ra vào Tịnh thất Bồng Lai

BẮC BÌNH

Thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng

Có thông tin cho rằng Công an tỉnh Long An khám xét nơi ở của nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai lần 2 là vì nơi này có thêm thành viên mới… Tuy nhiên, theo đại tá Văn Công Minh, việc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An tổ chức khám xét lần 2 tại Tịnh thất Bồng Lai từ sáng nay (7.3) chỉ là một hoạt động thông thường để củng cố thêm các chứng cứ, tìm kiếm chứng cứ mới phục vụ công tác điều tra về 3 hành vi mà nhóm ông Lê Tùng Vân bị tố giác.

3 hành vi của nhóm ông Lê Tùng Vân bị nhiều người gửi đơn tố giác tội phạm đến Công an tỉnh Long An gồm: lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân; loạn luân; lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

“Cuộc khám xét trong ngày hôm nay, lực lượng chức năng đã thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng để phục vụ cho quá trình điều tra, làm rõ về 3 hành vi mà nhóm ông Lê Tùng Vân bị nhiều đơn, thư tố giác. Khi vụ án có những diễn biến mới về tố tụng, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chính thống cho báo chí”, đại tá Minh nói.

Lực lượng chức năng tỉnh Long An đã rời khỏi Tịnh thất Bồng Lai vào chiều 7.3

ẢNH: BẮC BÌNH

Viện KSND tỉnh Long An rút hồ sơ từ cấp dưới ở H.Đức Hòa

Theo đại tá Minh, ngày 3.1, Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa khởi tố vụ án “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” và 3 ngày sau đó khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Tùng Vân (90 tuổi, người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai, nay là Thiền am bên bờ vũ trụ, tọa lạc xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An) để điều tra.

Cùng bị khởi điều tra về tội danh trên với ông Lê Tùng Vân còn có Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi, cùng ngụ ở Tịnh thất Bồng Lai). Cả 3 bị can này vẫn đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Để tập trung về một đầu mối có đủ thẩm quyền điều tra các hành vi bị tố cáo còn lại đối với nhóm người do ông Lê Tùng Vân đứng đầu, Cơ quan An ninh điều tra, Viện KSND tỉnh Long An đã rút hồ sơ từ cấp dưới ở H.Đức Hòa.

Sau khi Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa khởi tố bị can, Công an tỉnh Long An đã phối hợp với Công an H.Đức Hòa phong tỏa nghiêm ngặt toàn bộ khu vực Tịnh thất Bồng Lai và khám xét trong nhiều ngày.

Công an nói về thông tin Diễm My trong căn hầm ở Tịnh thất Bồng Lai
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.