Công an tạm giữ hình sự 2 người trộm, mua bán trụ nước chữa cháy

01/08/2023 19:17 GMT+7

Giả vờ đi thu gom ve chai, Nhàn dùng dụng cụ tháo ốc, lấy trụ nước chữa cháy đem bán. Cả Nhàn và người mua đã bị công an tạm giữ.

Ngày 1.8, Công an Q.11 (TP.HCM) tạm giữ hình sự Liêu Thanh Nhàn (42 tuổi), Phạm Thị Mồng (51 tuổi, cùng ngụ Q.12), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an tạm giữ hình sự 2 người trộm, mua bán trụ nước chữa cháy - Ảnh 1.

Liêu Thanh Nhàn (trái), Phạm Thị Mồng tại trụ sở công an

C.T.V

Trước đó, Công an Q.11 nhận được thông tin có một số người giả vờ đi thu gom ve chai rồi tháo trộm các trụ nước chữa cháy.

Qua truy xét, công an xác định được Nhàn là nghi phạm.

Cuối tháng 7, Nhàn lấy trộm một trụ nước chữa cháy trên địa bàn Q.3 và mang đến tiệm bà Mồng gần khu vực cầu Tham Lương tiêu thụ.

Qua nắm thông tin, trinh sát hình sự đã đón lõng ở cầu Tham Lương đưa Nhàn cùng tang vật là một trụ nước chữa cháy về trụ sở công an làm rõ.

Tại đây, người này khai nhận thường hay đi gom ve chai, mang đến các trụ nước chữa cháy, rồi tháo trụ nước chữa cháy mang đi bán ve chai. Nhàn gây ra khoảng 5 vụ trộm trên địa bàn Q.3, Q.11 lấy đi các trụ nước chữa cháy bán cho bà Mồng với giá 500.000 đồng/trụ.

Để không bị phát hiện, Nhàn dùng các giấy bìa cát tông bọc trụ nước lại và chở đi trong đêm.

Khám xét tại tiệm bà Mồng, công an thu giữ thêm hai trụ nước chữa cháy. Công an đang mở rộng điều tra làm rõ, và đề nghị các chủ vựa ve chai không mua các tài sản nghi vấn trộm cắp, đặc biệt là vật tư thuộc các công trình công cộng.

Xem nhanh 20h: Tin tức tổng hợp ngày 1.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.