Công an Tiền Giang thông tin vụ người đàn ông 'ngáo đá' khống chế nhiều trẻ em

Bắc Bình
Bắc Bình
01/03/2024 18:04 GMT+7

Trong lúc khống chế 7 cháu bé Trường mầm non Tuổi Thần Tiên (Tiền Giang), người đàn ông có biểu hiện 'ngáo đá' nhiều lần đè các bé xuống, kề dao vào cổ, la hét, dọa giết.

Chiều 1.3, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp báo thông tin vụ người đàn ông có biểu hiện "ngáo đá" cầm dao khống chế nhiều trẻ em trong Trường mầm non Tuổi Thần Tiên (KP.10, P.5, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) vào sáng sớm cùng ngày.

Công an Tiền Giang thông tin vụ người đàn ông 'ngáo đá' khống chế nhiều trẻ em- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, đánh giá cao sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng để đạt hiệu quả cao trong việc giải cứu các cháu bé

BẮC BÌNH

Tại buổi họp báo, đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết người gây ra vụ việc xôn xao dư luận sáng nay là Nguyễn Bá Quân (37 tuổi, quê H.Trần Đề, Sóc Trăng).

Khoảng 7 năm trước, Quân quen biết với bà L. (49 tuổi, bán vé số dạo, nhà ở xã Trung An, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) rồi về sống ở nhà bà L. nhưng không đăng ký kết hôn, hai người có với nhau 1 con trai. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bà L. biết Quân sử dụng ma túy nên cương quyết không tiếp tục cho Quân chung sống ở nhà mình nữa. Quân đi làm công nhân bốc vác tại chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM).

Công an Tiền Giang thông tin vụ người đàn ông 'ngáo đá' khống chế nhiều trẻ em- Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Văn Lộc cho biết, đây là vụ án bất ngờ và có tính chất vô cùng nguy hiểm cho xã hội

BẮC BÌNH

Sau Tết Giáp Thìn, biết Quân bị bệnh nằm trong nhà trọ ở TP.HCM, bà L. lên thăm. Sau khi khỏi bệnh, Quân về quê nhà Sóc Trăng rồi đến nhà bà L. ở Tiền Giang thăm con. Do bà L. không cho ngủ lại trong nhà nên Quân thuê phòng tại nhà nghỉ trên đường Phạm Thanh, TP.Mỹ Tho ở 2 đêm trước khi xảy ra vụ việc.

Sáng sớm 1.3, Quân đi bộ từ nhà nghỉ đến nhà bà L. để dẫn con trai đi chơi. Trong lúc dẫn con đến Trường mầm non Tuổi Thần Tiên, Quân bất ngờ xông vào quán nước ven đường cướp con dao (bản dài 50 cm, dùng để chặt dừa).

Sau khi lấy được dao, Quân ẵm con trai và xông vào Trường mầm non Tuổi Thần Tiên rồi dồn 7 cháu bé vào trong căn phòng rộng khoảng 10 m2. Quân cướp điện thoại của 1 nữ giáo viên rồi đóng kín phòng lại cố thủ.

Trong khi ở trong phòng, Quân nhiều lần đè một số cháu bé xuống đất, lấy dao kề cổ dọa giết và gào thét, đòi điều kiện với lực lượng chức năng để thả các cháu bé. Trong đó, Quân có yêu cầu thuốc hút, nước uống, xe đạp…

Xem nhanh 20h ngày 1.3: Vụ người đàn ông 'ngáo đá' khống chế nhiều trẻ em

Công an Tiền Giang thông tin vụ người đàn ông 'ngáo đá' khống chế nhiều trẻ em- Ảnh 3.

Đối tượng bị khống chế

CTV

Trong quá trình đó, Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã tiếp cận được hiện trường, "cài" lực lượng sẵn sàng giải cứu các cháu bé, trong đó có tính đến tình huống tiêu diệt Quân nếu xảy ra trường hợp xấu đối với các cháu bé.

Khi lực lượng chức năng đưa xe đạp tới thì Quân mở cửa ra ngoài lấy xe. Lúc Quân vừa mở cửa thì lực lượng trinh sát ập vào khống chế bắt giữ. Các cháu bé không bị thương.

Công an Tiền Giang thông tin vụ người đàn ông 'ngáo đá' khống chế nhiều trẻ em- Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang khen thưởng 4 tập thể, 2 cá nhân thuộc lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang và thưởng 10 triệu đồng cho Trường mầm non Tuổi Thần Tiên vì đã phối hợp tốt

BẮC BÌNH

Theo đại tá Nguyễn Văn Lộc, Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Quân và phối hợp Viện KSND tỉnh Tiền Giang xem xét xử lý Quân về 5 hành vi: cướp tài sản; đe dọa giết người; gây rối trật tự công cộng; bắt cóc trẻ em; hủy hoại tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.