Công an TP.Đà Nẵng mở rộng điều tra, tìm kiếm bị hại vụ nữ giám đốc 'lừa bán dự án FLC'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
06/10/2022 09:19 GMT+7

Ngày 6.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết đang mở rộng điều tra, tìm kiếm các bị hại của nữ giám đốc lừa bán 'dự án FLC tại Quảng Bình '.

Trước đó, ngày 29.6, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam nữ giám đốc Lê Thị Thảo Nguyên (28 tuổi, ngụ K984/8 Quang Trung, tổ 6 P.Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyên là giám đốc chi nhánh Công ty CP Đầu tư và phân phối bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung tại Quảng Ngãi từ tháng 12.2018.

Công ty CP Đầu tư và phân phối bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung liên quan trong vụ kỳ án Việt kiều dỏm lừa đảo triệu đô (Thanh Niên đã thông tin).

Từ tháng 10.2020, Công ty CP Đầu tư và phân phối bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung tạm dừng hoạt động và đổi tên thành Công ty CP Đầu tư và phân phối bất động sản Vnam Holding.

Ngày 27.1.2021, Công ty CP Đầu tư và phân phối bất động sản Vnam Holding thông báo yêu cầu Nguyên trả con dấu và đóng tài khoản ngân hàng của chi nhánh Quảng Ngãi, nhưng Nguyên không thực hiện.

Nguyên bị khởi tố, tạm giam

NGUYỄN TÚ

Theo hồ sơ vụ án, lúc này Nguyên làm ăn thua lỗ và biết khách hàng N.T.V. (ngụ TP.Đà Nẵng) ký hợp đồng mua bất động sản dự án FLC Quảng Bình nên tháng 4.2021 Nguyên lấy danh nghĩa giám đốc, gọi điện cho khách hàng này, đưa ra thông tin gian dối về việc đóng tiền tiến độ để được hưởng chiết khấu của chủ đầu tư.

Từ ngày 7.4.2021 đến 13.5.2021, bị hại tin tưởng chuyển vào tài khoản Công ty CP Đầu tư và phân phối bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung - chi nhánh Quảng Ngãi và vào tài khoản cá nhân của Nguyên hơn 3,1 tỉ đồng.

Sau đó, lợi dụng con dấu Công ty CP Đầu tư và phân phối bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung - chi nhánh Quảng Ngãi và tài khoản ngân hàng công ty chưa bị khóa, Nguyên làm các thủ tục tại ngân hàng để rút, sử dụng tiêu xài cá nhân và trả nợ hết.

Bị hại sau đó gửi đơn tố cáo đến Công an TP.Đà Nẵng.

Cơ quan điều tra đề nghị những người dân, khách hàng bị nữ giám đốc Lê Thị Thảo Nguyên lừa đảo tư vấn bán dự án FLC và chuyển tiền tiến độ dự án cho Nguyên thì liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng (điện thoại 0694260248 hoặc 0911383666, gặp điều tra viên Lê Thị Quốc Thương) để được hỗ trợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.