Công an TP.HCM sẽ đề xuất xây trụ sở mới cho Công an TP.Thủ Đức

27/03/2021 19:59 GMT+7

Do diện tích trụ sở hiện hữu của công an 3 quận (cũ) không đủ, Công an TP.HCM sẽ đề xuất Thành ủy, UBND TP.HCM và Bộ Công an xây dựng trụ sở mới cho Công an TP.Thủ Đức.

Tại buổi duyệt kế hoạch năm 2021 của UBND TP.Thủ Đức, thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó giám đốc Công an TP.HCM nhìn nhận khu vực Thủ Thiêm vẫn tiềm ẩn "là điểm nóng về khiếu kiện" nên mong TP.Thủ Đức cần quan tâm xử lý, không để bùng phát.
Đồng thời, Công an TP.Thủ Đức cần nắm bắt kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về khiếu kiện và vi phạm pháp luật ở các công trình trọng điểm để xử lý kịp thời.

Thành phố Thủ Đức: Diện tích, dân số và những điều cần biết

Trước thực trạng một số trục đường giao thông chính trên địa bàn TP.Thủ Đức, nhất là khu vực cảng Cát Lái thường xuyên ùn tắc giao thông, Phó giám đốc Công an TP.HCM đề nghị Sở GTVT nghiên cứu lắp đặt biển báo, phân luồng điều tiết phương tiện, Công an TP.HCM sẽ chỉ đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt tăng cường tuần tra, kiểm soát.
Về trụ sở của Công an TP.Thủ Đức, ông Hưng thông tin hiện đã hoàn chỉnh bộ máy, cơ sở vật chất kế thừa 3 quận cũ. Tuy nhiên, diện tích làm việc của từng cơ quan không đủ chỗ bố trí cho khoảng 2.100 cán bộ, chiến sĩ của Công an TP.Thủ Đức nên phải phân bổ ra 3 nơi.

Lãnh đạo Công an TP.Thủ Đức tại buổi công bố quyết định thành lập và kiện toàn nhân sự.

Ảnh: N.L

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng cho biết sắp tới, bên cạnh việc sắp xếp lại lực lượng, Công an TP.HCM sẽ đề xuất Thành ủy và UBND TP.HCM, Bộ Công an xây dựng trụ sở mới cho Công an TP.Thủ Đức để đáp ứng yêu cầu làm việc trong điều kiện mới, trụ sở mới dự kiến nằm ở Q.9 (cũ) vì có sẵn khu đất rộng.
Ngoài ra, ông Hưng cũng đề nghị tìm TP.Thủ Đức quan tâm, tìm trụ sở riêng cho công an phường đối với các đơn vị đang dùng chung trụ sở với UBND phường.
Cũng tại buổi làm việc, UBND TP.Thủ Đức cho biết qua rà soát, xác định có 29 địa chỉ nhà đất dôi dư, không có kế hoạch và nhu cầu sử dụng cho các công trình công cộng, phúc lợi xã hội do địa phương quản lý với tổng diện tích 21.520 m2. Nếu được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương, dự kiến năm 2023 TP.Thủ Đức sẽ hoàn tất công tác bán đầu giá quyền sử dụng đất của 29 trụ sở dôi dư này với số tiền thu được khoảng 1.000 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.