Công an TP.HCM tấn công quyết liệt tội phạm công nghệ cao

Công Nguyên
Công Nguyên
18/08/2022 16:09 GMT+7

Sau hơn 1 năm rưỡi thành lập, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an TP.HCM đã phát hiện, phối hợp xử lý 175 vụ vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Ngày 18.8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an TP.HCM cho biết, sau hơn 1 năm rưỡi thành lập, đơn vị đã phát hiện và xử lý 175 vụ phạm pháp trên không gian mạng. Trong đó, PA05 đã khởi tố hình sự 159 vụ (139 bị can), xử lý vi phạm hành chính 16 vụ.

Phòng PA05 khởi tố bắt giam nhiều tội phạm trên không gian mạng

CTV

Theo PA05, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát tại TP, đơn vị này đã phối hợp xử lý những cá nhân lợi dụng mạng xã hội để thông tin sai sự thật, lừa đảo và xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng…

Mùa dịch Covid-19, Phòng PA05 đã xử lý nhiều bị can lợi dụng mạng xã hội vi phạm pháp luật.

CTV

Ngoài ra, PA05 đã phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý nhiều cá nhân, tổ chức đăng thông tin sai sự thật, lừa đảo, làm giấy tờ giả và đường dây đánh bạc bằng công nghệ cao.

Tội phạm công nghệ cao bị Công an TP.HCM bắt giữ

CTV

Theo đại tá Nguyễn Thế Lâm, Trưởng Phòng PA05, đơn vị được thành lập vào ngày 12.1.2021. Từ khi thành lập đến nay, đơn vị luôn được sự quan tâm, chỉ đạo từ Ban giám đốc Công an TP.HCM nên đã vượt qua khó khăn ban đầu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phòng PA05 tuyên truyền người dân về thủ đoạn, cách phòng ngừa tội phạm công nghệ cao

CTV

Cũng theo đại tá Lâm, bên cạnh công tác đấu tranh tội phạm công nghệ cao, Phòng PA05 luôn chú trọng công tác tuyên truyền rộng rãi đến người dân các quy định của pháp luật về an ninh mạng, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trên không gian mạng.

Thời gian tới, Phòng PA05 sẽ tiếp tục tổ chức đấu tranh quyết liệt, trấn áp mạnh các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Phòng PA05 tập trung đấu tranh một số loại tội phạm nổi lên gần đây, gây bức xúc trong xã hội như: tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng; hoạt động “tín dụng đen" trên mạng; tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng đầu tư theo mô hình đa cấp, hoạt động của các sàn giao dịch tiền ảo, vàng, ngoại hối, chứng khoán quốc tế trái phép...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.