Công an Việt Nam kết thúc cứu nạn nhân đạo tại Thổ Nhĩ Kỳ

Trần Cường
Trần Cường
17/02/2023 18:43 GMT+7

Sau 7 ngày, đoàn công tác của Bộ Công an đã phối hợp cứu được một người còn sống và đưa được 14 thi thể nạn nhân ra ngoài. Đoàn công tác đã kết thúc chuyến cứu trợ nhân đạo và chuẩn bị ra sân bay về nước.

Chiều 17.2, đại diện Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Bộ Công an cho biết, đoàn công tác của Bộ Công an vừa kết thúc chuyến hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân trong thảm họa động đất tại nước này.

Đoàn cứu nạn của Bộ Công an kết thúc cứu nạn nhân đạo tại Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.

Đoàn cứu nạn của Bộ Công an đã kết thúc chuyến công tác sau 7 ngày tìm kiếm, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ

HUYỀN VŨ

Theo đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, sau 7 ngày làm nhiệm vụ, sáng 17.2 (theo giờ địa phương), đoàn đã kết thúc hoạt động cứu trợ nhân đạo và đang chuẩn bị đi TP.Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để về nước. Dự kiến khoảng 15 giờ 25 ngày 19.2 (theo giờ Việt Nam), đoàn sẽ về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Công an Việt Nam kết thúc cứu nạn nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ

Theo kế hoạch, 16 giờ ngày 19.2, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, sẽ đón đoàn và trao bằng khen ngay tại sân bay Nội Bài.

Đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, đoàn Việt Nam bắt đầu hoạt động tìm kiếm,  cứu nạn vào ngày 11.7; được phân công làm nhiệm vụ tại 3 địa điểm của TP.Adiyaman (Thổ Nhĩ Kỳ) - một trong 3 vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong 7 ngày làm nhiệm vụ, đoàn cứu nạn của Bộ Công an đã phối hợp giải cứu được một người còn sống và đưa được 14 thi thể nạn nhân ra ngoài, bàn giao cho cơ quan y tế.

Bên cạnh đó, đoàn cũng trao hỗ trợ hơn 2 tấn thuốc, dụng cụ y tế cho Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ đất nước này sớm vượt qua thảm họa.

Công an Việt Nam vào rừng nhặt củi chống chọi với cái lạnh Thổ Nhĩ Kỳ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.