Công an xịt hơi cay, phá cửa khống chế nghi phạm sát hại cháu gái 5 tuổi

Trần Cường
Trần Cường
15/03/2021 10:32 GMT+7

Sau khi sát hại cháu gái 5 tuổi, người bác họ cầm dao cố thủ trong nhà khiến lực lượng chức năng phải phá cửa, xịt hơi cay để khống chế.

Sáng 15.3, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, cơ quan này vừa khống chế thành công nghi phạm sát hại bé gái 5 tuổi rồi cầm dao cố thủ.

Công an xịt hơi cay, phá cửa khống chế nghi phạm sát hại cháu gái 5 tuổi - Thực hiện: Bình Minh - Nam Phong (Đài PTTH Bắc Kạn)

Cụ thể, khoảng 15 giờ chiều 14.3, trong lúc bé gái S.H.D.N (5 tuổi, trú thôn Trung Tâm, xã Thanh Mai, H.Chợ Mớ, Bắc Kạn) đang chơi với cháu ngoại của Hà Đức Chăn (51 tuổi, trú tại bản Tý, xã Thanh Mai; là bác họ bé N.) thì Chăn bất ngờ dùng dao đâm chém bé N.
Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã phối hợp với cơ quan chức năng đưa bé N. đi cấp cứu tại trạm y tế xã Thanh Mai, tuy nhiên do vết thương ở vùng cổ quá nặng, cháu bé đã không qua khỏi.
Sau khi gây án, Chăn đóng cửa và cầm dao cố thủ trong nhà.
Nhận thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ nghi phạm, giải cứu người dân.
Mặc lực lượng chức năng thuyết phục hơn 1 tiếng đồng hồ, Chăn vẫn ngoan cố không mở cửa khiến lực lượng chức năng phải phá cửa, xịt hơi cay để khống chế đối tượng, giải cứu an toàn mẹ và cháu ngoại của Chăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.