Công bố quyết định ông Ngô Hoàng Ngân giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
08/05/2023 15:43 GMT+7

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Ngô Hoàng Ngân, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Ngày 8.5, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Ngô Hoàng Ngân, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh khóa 15, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Công bố quyết định ông Ngô Hoàng Ngân giữ chức Chủ tịch TKV  - Ảnh 1.

Ông Ngô Hoàng Ngân (bên trái) nhận quyết định giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV

QMG

Cũng tại buổi lễ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư công bố quyết định chỉ định ông Ngô Hoàng Ngân tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy TKV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Ngô Hoàng Ngân (57 tuổi, quê quán ở P.Hoàng Quế, TX.Đông Triều, Quảng Ninh) đã trải qua 27 năm công tác tại TKV; trong đó từng giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó tổng giám đốc TKV.

Đến năm 2016, ông Ngô Hoàng Ngân được điều động chuyển sang công tác tại tỉnh Quảng Ninh, lần lượt giữ các chức vụ Bí thư Thành ủy Móng Cái; Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Quảng Ninh.

Chủ tịch TKV trước đó là ông Lê Minh Chuẩn do có vi phạm khuyết điểm nên đã bị Ủy ban Kiểm tra T.Ư kỷ luật cảnh cáo. Tiếp đó, ông Lê Minh Chuẩn bị Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo về chính quyền; Quốc hội cũng cho ông Lê Minh Chuẩn thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khóa 15. Sau đó, ông Lê Minh Chuẩn được Thủ tướng đồng ý cho từ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.