Công chúa Na Uy từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia

09/11/2022 07:49 GMT+7

Công chúa Martha Louise của Na Uy đã từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia để tập trung cho công việc y học thay thế với vị hôn phu.

Hoàng gia Na Uy thông báo công chúa Martha Louise đã từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia để tập trung vào công việc kinh doanh với vị hôn phu Durek Verrett, một vị pháp sư tâm linh tự xưng tại Hollywood, theo tờ The Guardian ngày 8.11.

Công chúa Martha Louise (51 tuổi) là con gái duy nhất của vua Harald và là người xếp thứ 4 trong danh sách kế vị sau em trai, thái tử Haakon và 2 người con của ông.

Công chúa Martha Louise và vị hôn phu Durek Verrett

AFP

Công chúa Martha Louise kết hôn với tác gia Ari Behn vào năm 2002 và có với nhau 3 người con. Năm 2017, hai người ly hôn và ông Behn tự sát vào cuối năm 2019.

Công chúa Martha Louise công bố mối tình với pháp sư người Mỹ Durek Verrett. Mối tình này gây xôn xao dư luận sau khi ông Verrett xuất bản cuốn sách cho rằng ung thư là một lựa chọn. Ông Verrett cũng bán vật phẩm tâm linh trên website của ông và cho rằng vật này giúp ông vượt qua Covid-19.

Công chúa Louise là một nhà trị liệu nhưng không làm nghề này. Bà bị tước danh xưng công chúa điện hạ vào năm 2002, khi bà chọn làm việc như một nhà thấu thị - người tự nhận có năng lực siêu nhiên thấy trước các sự kiện trong tương lai hoặc ngoài tầm cảm nhận của giác quan thông thường. Công chúa nói rằng bà có thể trò chuyện với các thiên thần.

Năm 2019, bà Louise đồng ý không sử dụng tước hiệu công chúa trong các hoạt động thương mại của cá nhân. Theo thông báo của hoàng gia Na Uy, công chúa vẫn giữ tước vị hoàng gia theo mong muốn của vua Harald và ông Verrett sẽ trở thành thành viên hoàng gia sau khi cưới công chúa nhưng sẽ không có tước vị gì hay được đại diện cho hoàng gia.

Ông Trump chê ông Biden không được ngồi hàng đầu trong tang lễ Nữ hoàng Anh, nhưng nguyên nhân là gì?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.