Hoàng tử Anh bồi thường để khép lại vụ bê bối tình dục

16/02/2022 09:14 GMT+7

Hoàng tử Anh Andrew đã đạt thỏa thuận dàn xếp để chấm dứt phiên tòa liên quan đến những cáo buộc quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên.

AFP ngày 16.2 trích đơn thư của luật sư phía nguyên đơn Virginia Giuffre nộp lên thẩm phán tại New York (Mỹ) cho biết hai bên đã đạt thỏa thuận dàn xếp bên ngoài tòa, nhưng không nêu rõ số tiền cụ thể. Theo truyền thông Anh, Hoàng tử Andrew đã chấp nhận trả đến 10 triệu bảng Anh (306 tỉ đồng) để chấm dứt vụ kiện này.

Hoàng tử Andrew và bà Virginia Giuffre

AFP

Trong một phần thỏa thuận, hoàng tử cũng sẽ từ thiện một khoản lớn cho quỹ từ thiện của bà Giuffre nhằm hỗ trợ những nạn nhân của nạn buôn bán tình dục. Các bên sẽ nộp đơn bãi nại trong vòng 30 ngày từ ngày nhận được khoản dàn xếp.

Việc này đồng nghĩa vụ kiện sẽ được đóng lại và ông Andrew (62 tuổi) không phải hầu tòa.

Vị hoàng tử bị tố cáo quan hệ tình dục với bà Giuffre (39 tuổi) khi bà còn là thiếu niên. Nguyên đơn tố cáo rằng mình đã bị vị hoàng tử ép quan hệ tình dục nhiều lần tại nhà của bà Ghislaine Maxwell, người bị kết tội môi giới mại dâm hồi cuối năm ngoái, và tại các ngôi nhà của nhà tài phiệt Jeffrey Epstein. Doanh nhân Mỹ này được cho là có mối quan hệ thân quen với Hoàng tử Andrew. Năm 2019, ông Epstein tự sát trong nhà tù ở tuổi 66 khi đang chờ bị xét xử tội lạm dụng tình dục.

Hoàng tử Anh Andrew bị tước danh vị hoàng gia, tước hiệu quân sự vì vụ kiện lạm dụng tình dục

Quay lại với Hoàng tử Andrew, ông chưa bị buộc tội hình sự và bác bỏ toàn bộ cáo buộc trong vụ kiện dân sự này.

Trong thỏa thuận dàn xếp, ông Andrew bày tỏ hối tiếc vì có liên hệ với ông Epstein và khen ngợi bà Giuffre cùng những nạn nhân khác vì dám đứng lên. Những lời này trái ngược với tuyên bố hồi tháng 10.2021, khi luật sư của ông Andrew cáo buộc bà Giuffre muốn moi tiền bằng một “đơn kiện vô căn cứ”.

Hoàng tử Andrew và bà Virginia Giuffre (giữa) trong một bức ảnh không rõ ngày chụp

AFP

Hoàng tử Andrew là con trai thứ hai của Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Vụ kiện và mối quan hệ với ông Epstein đã khiến danh tiếng của vị hoàng tử bị tổn hại.

Hồi tháng 1, ông Andrew bị tước hết các chức vụ danh dự trong quân đội và các tổ chức từ thiện sau khi bị thẩm phán tại Mỹ bác bỏ đề nghị kết thúc vụ kiện. Hồi năm 2019, Hoàng tử Andrew rút lui khỏi các nghĩa vụ hoàng gia sau cuộc phỏng vấn gây tranh cãi trên đài BBC, nơi ông bảo vệ mối quan hệ với ông Epstein và tìm cách tự bào chữa trước những cáo buộc của bà Giuffre.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.