Công Phượng, Hoàng Đức bị căng cơ, Anh Đức bất ngờ xuất hiện ở tuyển Việt Nam

25/11/2021 20:35 GMT+7

Hai cầu thủ trụ cột của đội tuyển Việt Nam đã không thể tập luyện cùng đồng đội vào chiều 25.11. Tuy nhiên, tình hình của Công Phượng và Hoàng Đức không nghiêm trọng.

Ngày 25.11, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân Bà Rịa-Vũng Tàu và HLV Park Hang-seo đã cho học trò tập chuyên sâu về chiến thuật và yêu cầu bác sĩ Choi chăm sóc riêng Công Phượng và Hoàng Đức. Hai cầu thủ bị mỏi cơ chứ không phải chấn thương nên không quá đáng ngại. Bác sĩ Choi đi bộ cùng Phượng, Đức và chườm đá cho họ.

Bác sĩ Choi chăm sóc Hoàng Đức

THÁI NINH

Hoàng Đức ngồi xem đồng đội tập luyện

THÁI NINH

Hai cầu thủ bị mỏi cơ

THÁI NINH

Sân Bà Rịa-Vũng Tàu lần đầu tiên được đón đội tuyển Việt Nam

THÁI NINH

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho hay, Công Phượng và Hoàng Đức sẽ góp mặt trong trận đấu nội bộ kiểm tra, đánh giá lực lượng diễn ra vào chiều 26.11. Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Hoàng Đức là nhân tố chơi xuất sắc nhất đội tuyển Việt Nam nên anh được coi là mảnh ghép khó thay thế tại AFF Cup sắp tới.

Tuyển Việt Nam: Ông Park bảo vệ tối đa cho Công Phượng, Hoàng Đức trước AFF Cup

Vì thời gian chuẩn bị cho AFF Cup 2020 không còn nhiều nên HLV Park Hang-seo và các cộng sự luôn giám sát, nhắc nhở các cầu thủ. Tất cả đều nỗ lực tối đa, tạo cho đội tuyển những cuộc cạnh tranh lành mạnh ở các vị trí. Ông Park nhấn mạnh, ai cũng có cơ hội tham dự AFF Cup và đội tuyển chỉ lựa chọn những ai xứng đáng nhất. Từ danh sách 34 cầu thủ, ông Park sẽ loại 4 cầu thủ, mang sang Singapore 30 cầu thủ. Những gương mặt trẻ của đội U.23 Việt Nam vừa được đôn lên tuyển cũng có cơ hội được lựa chọn nếu họ đảm bảo được yêu cầu về chuyên môn và thể lực.

Anh Đức đến thăm thầy Park và các đồng đội cũ

THÁI NINH

Các cầu thủ U.23 có cơ hội dự AFF Cup 2020

VFF

Cũng tại buổi tập chiều nay, toàn đội đã chào đón một vị khách đặc biệt. Đó là cựu tiền đạo Nguyễn Anh Đức - người đã ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, giúp tuyển Việt Nam đánh bại đội Malaysia để đăng quang.

Trong cuộc hội ngộ, Anh Đức đã gửi lời chúc thành công tới thầy Park và các thành viên đội tuyển, đồng thời tin tưởng tuyển Việt Nam sẽ bảo vệ thành công chức vô địch ở đấu trường lớn nhất khu vực.

Chiều 30.11, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển lên TP.HCM để ngày 1.12 đáp chuyến bay sang Singapore tham dự AFF Cup 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.