Công Phượng: Sút tung lưới Yokohama F.Marinos và trở lại Nhật Bản

28/04/2022 10:12 GMT+7

Trở lại chơi bóng ở J-League (Nhật Bản) vẫn luôn là khát vọng chưa bao giờ vơi của Công Phượng, và còn cách nào tốt hơn khi ghi điểm bằng việc sút tung lưới ông lớn Nhật Bản Yokohama F.Marinos.

Ngày 23.12.2015, Công Phượng là viên ngọc đầu tiên của lò HAGL JMG được bầu Đức tự hào khoe "gả" thành công sang Nhật Bản theo thời hạn cho mượn 1 năm.

Khi đó, ở tuổi 20 trong lần đầu xuất ngoại, Công Phượng quá kém may mắn khi bị gãy xương vai trong màu áo U.23 Việt Nam ở vòng chung kết U.23 châu Á tại Qatar.

Lạ lùng trung vệ thép của HAGL không cần mát-xa, đá cực hay vẫn bị bỏ quên

Việc tốn nhiều tháng trời điều trị chấn thương và tập hồi phục đã ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thích nghi của Công Phượng ở môi trường hoàn toàn mới lạ và có tính cạnh tranh cao như J-League 2.

Khi đó, đích thân chủ tịch CLB Mito Hollyhock Kunio Numata nhiều lần khẳng định niềm tin vào chàng trai trẻ Việt Nam, tiếc là nỗ lực giữ chân anh đã bất thành.

Công Phượng đeo băng đội trưởng HAGL trận gặp Sydney FC

Độc Lập

Bất chấp 1 năm không như ý tại Nhật Bản, việc chân sút quê Đô Lương đặt tên cho quý tử đầu lòng là Mito cho thấy những trải nghiệm trong màu áo CLB Mito Hollyhock vẫn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng anh.

Sau 6 năm, với vốn kinh nghiệm dày dạn trong màu áo CLB HAGL, tuyển Việt Nam và cả quãng thời gian thi đấu tại Bỉ, Công Phượng luôn nung nấu khát vọng được trở lại Nhật Bản để chơi bóng và thành công tại đây.

Vì sao HAGL có đến 5 cầu thủ đeo băng đội trưởng sau 4 trận AFC Champions League?

Cũng như nhiều đồng đội khác, Công Phượng sẽ hết hợp đồng với HAGL vào cuối mùa giải này, đồng nghĩa tự do được đàm phán với những CLB trong và ngoài nước, tất nhiên không loại trừ những đại diện J-League.

Việc cùng HAGL chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất châu lục là AFC Champions League rõ ràng là cơ hội quá tốt để Công Phượng khẳng định sự trưởng thành và tài năng của mình.

Công Phượng đang cho thấy sự trưởng thành rõ rệt cùng HAGL

Độc Lập

Còn nhớ, khi cùng HLV Kiatisak dự họp báo trước trận gặp Sydney FC, số 10 của HAGL từng thổ lộ: "Mục tiêu của tôi là ghi bàn thắng hoặc có một đường kiến tạo để đem về chiến thắng cho HAGL".

Đó là khát vọng hoàn toàn chính đáng với mọi cầu thủ. Và tối nay, trước trận tái đấu với á quân J-League 1 2021 là Yokohama F.Marinos, nung nấu của Công Phượng sẽ chỉ càng lớn hơn mà thôi.

Còn gì tuyệt vời hơn khi sau Văn ThanhVăn Toàn, đến lượt Công Phượng "nổ súng" lại vào một trong những đại diện ưu tú nhất của bóng đá Nhật Bản.

Và sẽ thật trọn vẹn nếu bàn thắng đó ngoài giúp HAGL có chiến thắng đầu tiên ở bảng H AFC Champions League 2022, còn đưa Công Phượng lọt vào "mắt xanh" những nhà tuyển trạch để mở ra cánh cửa trở lại J-League.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.