Công ty IPC, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn có tổng giám đốc mới

Trung Hiếu
Trung Hiếu
04/12/2019 10:12 GMT+7

UBND TP.HCM bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận và Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn.

Sáng 4.12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì buổi trao quyết định cán bộ cho một số đơn vị ở TP.HCM.

UBND TP.HCM điều động, bổ nhiệm ông Phạm Phú Quốc, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM giữ chức vụ thành viên không chuyên trách hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC). Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Phạm Phú Quốc (51 tuổi), từng là Tổng giám đốc Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM trước khi qua làm Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM. Hiện ông là đại biểu Quốc hội đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Trụ sở IPC

Ngọc Dương

IPCdoanh nghiệp vừa qua có nhiều sai phạm xem thường pháp luật, kỷ luật, kỷ cương, có dấu hiệu lợi ích nhóm; sai phạm trong những “phi vụ” ném tiền qua cửa sổ; lũng đoạn tài sản nhà nước thông qua việc chuyển nhượng dự án, "phù phép" tăng vốn điều lệ...

Với những sai phạm này, cựu tổng giám đốc IPC là ông Tề Trí Dũng và một số lãnh đạo công ty đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn có Chủ tịch, Tổng giám đốc

Cũng trong sáng 4.12, UBND TP.HCM điều động, bổ nhiệm ông Trần Ngọc Hổ, Phó giám đốc Sở NN-PTNT TP.HCM làm Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV.

UBND TP.HCM điều động, bổ nhiệm ông Phạm Thiết Hòa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM giữ chức vụ thành viên không chuyên trách hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Trần Ngọc Hổ (trái) làm Chủ tịch HĐTV Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn

Đình Quân

Thời hạn hai ông này giữ chức vụ là 5 năm. Ông Trần Ngọc Hổ và ông Phạm Thiết Hòa cũng được chỉ định tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, lần lượt làm Bí thư đảng ủy, Phó bí thư đảng ủy Tổng công ty nông nghiệp Sài gòn TNHH MTV nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Phạm Thiết Hòa (trái) làm Tổng giám đốc Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn

Đình Quân

Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn là doanh nghiệp nhà nước lớn ở TP.HCM. Tuy nhiên từ năm 2004 - 2017, tổng công ty này để xảy ra một loạt sai phạm nghiêm trọng: quản lý đất đai liên quan đến khoảng 1.900 ha đất cho thuê, hợp tác, chuyển nhượng… không đúng quy định pháp luật, có nguy cơ gây thất thoát; quản lý tài chính (vay vốn ngân hàng nhưng lại mang nguồn tiền vay đó gửi lại ngân hàng dẫn đến phải bù lãi suất)…

Những sai phạm “dính” tới 18 lãnh đạo chủ chốt của SAGRI qua các thời kỳ liên quan. Với những sai phạm nói trên, một số lãnh đạo của tổng công ty bị khởi tố, bắt giam như ông Vân Trọng Dũng, nguyên chủ tịch HĐTV, ông Lê Tấn Hùng, nguyên tổng giám đốc tổng công ty.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.