Copa America 2024 sẽ được tổ chức tại Mỹ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/01/2023 07:59 GMT+7

Giải đấu cấp đội tuyển quốc gia hàng đầu của Nam Mỹ (Copa America) năm 2024 sẽ được tổ chức tại Mỹ.

Copa America 2024 sẽ có sự góp mặt của 10 đội từ Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) và 6 đội từ Liên đoàn Bóng đá Bắc Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF). Giải đấu lần này sẽ được CONMEBOL và CONCACAF đồng tổ chức. Đây là một phần của một loạt các hợp tác mới giữa 2 liên đoàn, bao gồm các giải đấu chung của các đội tuyển, CLB bóng đá nam và nữ.

Copa America 2024 sẽ được tổ chức tại Mỹ

MARCA

Chủ tịch CONMEBOL Alejandro Dominguez cho biết: "Hai liên đoàn muốn các giải đấu ngày càng tốt hơn, để bóng đá cũng như các giá trị của nó phát triển trên khắp châu Mỹ. Không còn nghi ngờ gì nữa, cả hai liên đoàn đều tin tưởng vào điều lớn lao và chúng tôi sẽ làm việc theo định hướng này".

3 quốc gia thuộc CONCACAF là Mỹ, Mexico và Canada sẽ cùng đăng cai World Cup 2026 và việc tổ chức Copa America 2024 với 16 đội tranh tài được coi là “món khai vị hoàn hảo” cho người hâm mộ và là phép thử đối với các cơ sở tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất toàn cầu sắp tới.

Copa America 2024 cũng là cơ hội cho 3 quốc gia chủ nhà World Cup 2026 - giải lần đầu có 48 đội tuyển tham gia - sẽ có các trận đấu cạnh tranh bổ sung để chuẩn bị.

Messi dự kiến sẽ cùng đội tuyển Argentina dự Copa America 2024 sau khi vô địch World Cup 2022

AFP

Mỹ trước đây đã tổ chức một phiên bản Copa America đặc biệt kỷ niệm 100 năm vào năm 2016 và cũng có sự góp mặt của các đội từ CONCACAF. 6 đội tuyển quốc gia thuộc CONCACAF sẽ giành quyền dự Copa America 2024 sau khi vượt qua vòng loại thông qua giải CONCACAF Nations League 2023 - 2024.

Copa America 2024 ban đầu dự kiến ​​được tổ chức tại Ecuador nhưng nước này đã từ chối đăng cai giải đấu. Đội tuyển Argentina đang là đương kim vô địch sau khi đăng quang giải đấu năm 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.