CSGT dẫn đoàn, đưa thêm 279 người dân Bình Thuận ở TP.HCM về quê đợt 2

Quế Hà
Quế Hà
07/08/2021 15:59 GMT+7

Lúc 13 giờ 30 ngày 7.8, CSGT Công an Bình Thuận tiếp tục dẫn đường đưa đoàn xe chở thêm 279 người dân trên 11 xe ô tô rời Bến xe Miền Đông (TP.HCM) để về quê ở Bình Thuận.

Đoàn xe chở người dân Bình Thuận về quê đợt 2 này gồm 11 chiếc ô tô loại 45 giường nằm, được CSGT Bình Thuận dẫn đường. Theo đó, người dân TP.Phan Thiết và đảo Phú Quý đi chung 3 xe, số lượng 72 người. H.Tuy Phong đi 2 xe đón 60 người về. Các huyện còn lại mỗi nơi một xe chở 30 người.
Theo ông Trần Sinh Toàn, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XB  tỉnh Bình Thuận (trưởng đoàn), do đây là chuyến thứ 2, nên công tác chuẩn bị nhanh hơn. Ban tổ chức vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.
Tất cả người dân phải đến Bến xe Miền Đông sớm gần 2 giờ để xét nghiệm Covid-19. Trường hợp đến nơi tập trung bằng xe taxi cũng phải bằng các hãng do Sở GT-VT TP.HCM cho phép hoạt động.

Người dân Bình Thuận về quê đợt 2 là sinh viên khó khăn, người bệnh, người nghèo không có chỗ ở, không có người thân tại TP.HCM

ẢNH: CSGT BÌNH THUẬN

Giống như đợt 1, đợt này xe của huyện nào về thẳng huyện đó và đưa vào khu cách ly 14 ngày theo quy định. Riêng người dân đảo Phú Quý cách ly ngay tại TP.Phan Thiết.
Ông Trần Sinh Toàn cho biết, theo kế hoạch, nếu không có gì thay đổi thì tuần sau tiếp tục thực hiện chuyến thứ 3 đưa người dân về quê. 
Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Bình Thuận, sáng nay 7.8, toàn tỉnh ghi nhận thêm 61 ca nghi nhiễm Covid-19, trong đó riêng TX.La Gi có 40 ca. TP.Phan Thiết có 14 ca, trong đó có 8 ca trong một gia đình đều do tiếp xúc với F0 đến từ vùng dịch.
Sở Y tế Bình Thuận đã cho tạm ngưng không tiếp nhận bệnh nhân đến khám chữa bệnh (nội trú) tại Trung tâm Y tế Phan Thiết và Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận để trưng dụng cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Đoàn xe thực hiện vận chuyển người dân Bình Thuận về đợt 2 do hãng xe Phương Trang thực hiện, được CSGT dẫn đường suốt hành trình

ẢNH: CSGT BÌNH THUẬN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.