CSGT đến tận nhà Ngọc Trinh xác minh, người mẫu thừa nhận vi phạm: Chưa phạt hành vi buông 2 tay, vì sao?

10/10/2023 10:08 GMT+7

CSGT TP.HCM mới phạt Ngọc Trinh vì nằm trên yên xe điều khiển xe, không có bằng lái, chạy xe gắn biển số bị che lấp...

Tuy nhiên, riêng với clip buông 2 tay lái mô tô ở đường nội bộ, CSGT và công an chưa phạt. 

Những ngày qua, các trang mạng xã hội của Ngọc Trinh đăng nhiều đoạn clip lái xe mô tô phân khối lớn buông cả 2 tay, nằm trên yên xe bị té ngã tại TP.Thủ Đức và clip nữ người mẫu chạy xe máy biển số "đút gầm" trên cầu Ba Son.

Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) đã phối hợp với các đơn vị có liên quan của Công an TP.Thủ Đức xác minh, xử lý.

Công an TP.HCM điều tra có hay không Ngọc Trinh bất chấp pháp luật nhằm quảng cáo mô tô

CSGT đến tận nhà làm việc vì Ngọc Trinh đang bị thương

Theo đó, Phòng PC08 và Công an TP.Thủ Đức đã phân công cán bộ trực tiếp đến trao đổi với Công an P.Phú Hữu (TP.Thủ Đức - nơi ở hiện nay của Ngọc Trinh) và liên hệ trực tiếp với Ngọc Trinh để trao đổi. 

Ngọc Trinh đồng ý làm việc tại nhà với lý do mới té xe, đang bị thương ở chân nên không đi lại được. Buổi làm việc có sự chứng kiến của Công an P.Phú Hữu.

Vì sao Ngọc Trinh chưa bị phạt buông 2 tay lái mô tô ở đường nội bộ? - Ảnh 1.

CSGT đưa xe do Ngọc Trinh đứng tên chủ sở hữu về trụ sở

D.M

Tại buổi làm việc, Ngọc Trinh thừa nhận các hành vi vi phạm. Do đó, Phòng PC08 và Công an TP.Thủ Đức đã lập biên bản phạt các lỗi sau: "Điều khiển phương tiện che lấp biển số, không có giấy đăng ký xe, không có giấy phép lái xe" đối với đoạn clip tại cầu Ba Son. Các lỗi "nằm trên yên xe điều khiển xe, không có giấy phép lái xe". CSGT đồng thời tạm giữ 2 mô tô biển số 59AA-000.74 và 59AA-001.51.

Cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các bên xử lý nghiêm các lỗi nêu trên, công khai kết quả, thể hiện việc kiên quyết của lực lượng chức năng đối với hành vi vi phạm trên. Đặc biệt, hành vi vi phạm là của diễn viên, người mẫu, nghệ sĩ... có tầm ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội.

Tiếp tục xác minh clip Ngọc Trinh buông cả 2 tay lái xe

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, đoạn đường Ngọc Trinh điều khiển xe mô tô đỏ là khu vực cầu Ba Son (địa phận P.Bến Nghé, Q.1) nên CSGT Bến Thành đã lập biên bản xử phạt. 

Đoạn đường mà Ngọc Trinh "biểu diễn" ngồi trên yên xe và bị ngã xe là đoạn đường Võ Chí Công (khu Công nghệ cao TP.Thủ Đức) phụ trách nên CSGT - TT Công an TP.Thủ Đức phụ trách đơn vị này cũng lập biên bản phạt.

Vì sao Ngọc Trinh chưa bị phạt buông 2 tay lái mô tô ở đường nội bộ? - Ảnh 2.

Chiếc mô tô gắn biển số che dưới gầm xe

D.M

Còn đoạn đường mà Ngọc Trinh buông cả 2 tay khi điều khiển xe là đoạn đường nội bộ trên đường Trần Bạch Đằng (P.Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức) trong khu đô thị Thủ Thiêm chưa đưa vào sử dụng và chưa bàn giao cho cơ quan nhà nước quản lý. Công an TP.Thủ Đức đang tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Luật sư (LS) Dương Hoài Vân, Đoàn LS TP.HCM cho biết, nơi Ngọc Trinh điều khiển xe thả 2 tay được xác định là đường chưa được đưa vào sử dụng, chưa được đưa vào mạng lưới giao thông và vẫn còn là công trình đang thi công. Như vậy, đây không phải là đường bộ.

Những hành vi của Ngọc Trinh đã vi phạm Luật giao thông đường bộ (theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 6 Nghị định 100/2019 được sửa đổi bổ sung bởi nghị định 123/2021).

"Tuy nhiên, đây chưa được xem là đường bộ nên khó có thể áp dụng luật Giao thông đường bộ để xử lý. Đây có thể xem là hành động "lách luật" của Ngọc Trinh. Vì khu vực đó là đường nội bộ khu đô thị chưa được đưa vào lưu thông công cộng, thuộc quyền quản lý của chủ đầu tư nên công an cần xem xét Ngọc Trinh chạy xe đã xin phép hay chưa, đoạn đường đó có bố trí các biển báo là đường cấm hay không. Từ đó, cơ quan chức năng mới có mức xử phạt phù hợp", LS Dương Hoài Vân nêu ý kiến.

Vì sao Ngọc Trinh chưa bị phạt buông 2 tay lái mô tô ở đường nội bộ? - Ảnh 3.

Hình ảnh Ngọc Trinh buông 2 tay khi lái xe ở đường nội bộ

Chụp màn hình

Cũng theo LS Dương Hoài Vân, mọi hành động của người nổi tiếng luôn có tính định hướng và dẫn dắt, vì vậy, mỗi hành động của họ đều tác động không nhỏ tới suy nghĩ của người hâm mộ. Là người nổi tiếng trên mạng xã hội, Ngọc Trinh đăng các clip buông 2 tay khi lái mô tô, quỳ trên yên xe sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt đến người hâm mộ, đặc biệt là giới trẻ. Họ sẽ có xu hướng bắt chước các hành động nguy hiểm này.

Đồng quan điểm, LS Đỗ Ngọc Thanh (Đoàn LS TP.HCM) cũng cho rằng, Công ty Đại Quang Minh - chủ đầu tư phải có trách nhiệm quản lý và đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực dự án mà mình đang thực hiện.

Mặc dù đây chưa phải là tuyến đường giao thông công cộng nên việc áp dụng Luật giao thông đường bộ có thể bị giới hạn. Điều này không có nghĩa là những hành vi vi phạm của Ngọc Trinh không bị xử lý.

Theo LS Thanh, căn cứ vào nội quy, quy chế của dự án, chủ đầu tư có thể có thẩm quyền xử lý một số hành vi vi phạm nội quy dự án, như việc đỗ xe không đúng vị trí, gây cản trở hoạt động của người dân hay vi phạm các quy định khác về giao thông nội khu.

"Tuy nhiên, chủ đầu tư không có quyền xử lý các hành vi vi phạm giao thông theo quy định của pháp luật giao thông đường bộ như: không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không có bằng lái tương ứng với phương tiện giao thông đó, điều khiển xe đánh võng, bốc đầu... Những hành vi này chỉ có cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh xử lý", LS Đỗ Ngọc Thanh nêu quan điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.