CSGT hóa trang tuần tra đua xe, kiểm tra hành chính người Sài Gòn xuyên đêm

Xuyên suốt từ 18 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, luôn có lực lượng CSGT kết hợp CSCĐ, CS113, và tổ tuần tra kiểm soát hóa trang đi khắp thành phố để phòng chống đua xe dịp AFF Cup 2016.

Tối 23.11, Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) thực hiện chuyên đề phòng chống đua xe kết hợp kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường Phạm Văn Đồng.
Chuyên đề có sự phối hợp của lực lượng CSCĐ và CS113 từ 20 giờ đêm hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.
VIDEO: CSGT TP.HCM hóa trang 'dẹp' nạn đua xe dịp AFF Cup 2016 - Thực hiện: Vũ Phượng
Theo ghi nhận, tình trạng người điều khiển phương tiện trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá quy định vẫn còn rất nhiều trên tuyến đường này, chỉ trong vòng 2 giờ (18 giờ đến 20 giờ), lực lượng CSGT đã lập biên bản và tạm giữ 7 xe vi phạm.
Tất cả các xe bị tạm giữ đều vi phạm lỗi đi vào đường cấm (xe máy đi vào làn ô tô đường Phạm Văn Đồng) và nồng độ cồn quá quy định. Với hai lỗi này, mức đóng phạt khoảng 3.000.000 đồng.
Ngoài việc lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, các lực lượng này thường xuyên đi tuần tra biểu dương lực lượng dọc địa bàn để phòng ngừa trường hợp thanh thiếu niên tụ tập đua xe.
Bên cạnh đó, một tổ trinh sát khác thuộc CATP kết hợp CSGT, CSCĐ hóa trang bí mật tuần tra trên đường. Khi phát hiện có nhóm tụ tập đua xe, tổ hóa trang thông báo qua bộ đàm tới các đội công khai để ngăn chặn kịp thời.
CSGT Đội Tuần tra dẫn đoàn yêu cầu anh N.V.T. dừng xe vì chạy vào đường cấm
Từ 18 giờ ngày 23.11 đến 2 giờ ngày 24.11, tổ tuần tra kiểm soát hóa trang đã phối hợp cùng các lực lượng công khai lập biên bản 7 trường hợp tụ tập gây rối trật tự công cộng tại đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), 5 trường hợp độ xe, lạng lách đánh võng tại Quốc lộ 1 (quận Thủ Đức)
Đa số các trường hợp vi phạm đều là thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 16-20, bỏ học, không có giấy tờ và giấy phép lái xe.
Vì chuyên đề kết hợp kiểm tra hành chính, nồng độ cồn và chống đua nên ngoài việc lập biên bản lỗi đi vào đường cấm, anh T. được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn
Kết quả kiểm tra, trong hơi thở anh T. có nồng độ cồn ở mức 0.8 mg/1 lit khí thở nên anh bị CSGT tạm giữ phương tiện và phải đi bộ về. Anh T. cho biết, sau giờ làm anh cùng bạn làm vài chai nhưng không ngờ vượt mức quy định. Lỗi đi vào đường cấm thì anh giải thích do 'tưởng' đường Phạm Văn Đồng cho phép xe máy đi vào làn xe ô tô tới 20 giờ
Sau khi lập biên bản, lực lượng CSGT, CSCĐ và CS113 tiếp tục di chuyển
CSGT luôn chạy dọc theo tuyến đường mà Đội phụ trách để nắm bắt tình hình, phần khác để hỗ trợ kịp thời khi nhận thông báo qua bộ đàm và để biểu dương lực lượng để thanh thiếu niên không tụ tập đua xe
Nhận tin báo từ Tổ tuần tra kiểm soát hóa trang tại khu vực Ngã tư Linh Xuân chuẩn bị tụ tập đua xe, Tổ kiểm tra công khai lập tức chạy với tốc độ gần 100 km/h di chuyển từ cầu Bình Lợi đến khu vực này
Tại khu vực Ngã tư Linh Xuân, khi thấy bóng dáng CSGT, đám đông tản ra về nhiều khu vực khác nhau. Nhận thấy khó khăn, Tổ tuần tra công khai di chuyển về lại đường Phạm Văn Đồng, Tổ tuần tra hóa trang tiếp tục nhận thông báo một số thanh niên có biểu hiện nghi vấn đang di chuyển từ hướng KCN Sóng Thần (địa phận tỉnh Bình Dương) ra Quốc lộ 1A (địa phận TP.HCM) nên chia thành nhiều nhóm nhỏ đứng ở cổng KCN để "nhập bọn" và tóm gọn. Tuy nhiên, khi phát hiện nhóm này tách ra, lực lượng hóa trang phải vòng thêm 2 vòng quanh khu vực mới yêu cầu dừng xe được 2 thanh niên có dấu hiệu nghi vấn (độ xe, xe không gương, nẹt pô)
Pô air (còn gọi là pô e) được độ thêm
Những thanh thiếu niên điều khiển xe độ không xuất trình được giấy tờ xe, giấy phép lái xe
CSGT phải kiểm tra số máy để lập biên bản tạm giữ phương tiện và biên bản vi phạm hành chính
Đêm 23.11, các xe được Tổ tuần tra hóa trang bắt được trong chuyên đề chống đua được đưa về Đội CSGT Bình Triệu để xử lý
Hầu hết các em đều ở độ tuổi từ 16 - 20 tuổi, không có bằng lái xe, giấy tờ xe và tỏ ra run sợ khi ngồi viết tường trình
Bên cạnh đó, các Tổ tuần tra kiểm soát công khai vẫn luôn đi tuần tra dọc đường kết hợp đứng chốt để kiểm tra hành chính
Khi kiểm tra hành chính, nếu người điều khiển phương tiện không vi phạm bất kỳ lỗi gì và cung cấp được đầy đủ giấy tờ, CSGT nói cảm ơn và mời đi tiếp
Việc kiểm tra hành chính được thực hiện ngẫu nhiên, tất cả các xe chạy trên đường đều có thể được CSGT yêu cầu kiểm tra hành chính
Người đàn ông này cung cấp được đầy đủ giấy tờ xe, giấy phép lái xe, hơi thở không có cồn nên được CSGT mời đi tiếp
Công tác phòng chống đua xe trên địa bàn TP dịp AFF Cup được đẩy mạnh, nhất là những đêm có Đội tuyển Việt Nam thi đấu, các Tổ Tuần tra kiểm soát liên ngành sẽ có mặt trên tất cả các tuyến đường thuộc địa bàn đảm trách tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.