CSGT ráo riết xử phạt người uống bia lái xe, phạt hơn 3 tỉ đồng

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
20/02/2021 00:04 GMT+7

Trước trong và sau Tết nguyên đán, Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) đã ra quân xử lý vi phạm trât tự an toàn giao thông, trong đó ráo riết xử lý vi phạm nồng độ cồn, với số tiền phạt hơn 3 tỉ đồng

Thời điểm Tết  nguyên đán thường số lượng người sử dụng bia rượu tham gia giao thông gia tăng, đã dẫn đến nguy cơ gia tăng số vụ tai nạn giao thông. Nhằm kiềm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết, số người bị thương, trong những ngày tết và đầu xuân, Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an TP. Huế đã đẩy mạnh ra quân xử lý nghiêm các hành vi vi trật tự an toàn gioa thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn.

5 ngày, phạt tiền hơn 3 tỉ đồng với gần 400 lái xe vi phạm nồng độ cồn

Lực lượng CSGT và Trật tự với sự hỗ trợ của cảnh sát Cơ động tuần tra đảm bảo an ninh trật tự Tết nguyên đán

ảnh Công Quang

Từ ngày 15.12.2020 đến nay (tức mồng 8 tết - 19.2) Đội CSGT - Trật tự đã lập biên bản gần 400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 3 tỉ đồng.

Kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe

ảnh Công Quang

 
Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an TP. Huế cho biết: ngoài kế hoạch xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, đội triển khai các chuyên đề để xử lý nghiêm số thanh, thiếu niên sử dụng xe chế, độ chạy thành đoàn, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga làm mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, đảm bảo an toàn cho Nhân dân vui xuân, đón tết.
Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với mô tô lên đến 8 triệu đồng, đối với ô tô lên đến 40 triệu đồng, ngoài ra, tước giấy phép lái xe 24 tháng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.