Cụ bà 94 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp khi đang điều trị viêm phổi

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
08/10/2024 20:10 GMT+7

Đang điều trị viêm phổi trên nền tăng huyết áp và hội chứng vành mạn, cụ bà 94 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp, được các bác sĩ Bệnh viện Quân y 121 kịp thời cứu sống.

Ngày 8.10, thầy thuốc ưu tú, đại tá, BS.CK2 Nguyễn Minh Thuần, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121, cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa kịp thời cứu sống bệnh nhân Đ.T.T (94 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) bị nhồi máu cơ tim cấp.

Trước đó, cụ bà Đ.T.T nhập viện điều trị tại khoa Truyền nhiễm - Da liễu, Bệnh viện Quân y 121 do viêm phổi trên nền tăng huyết áp và hội chứng vành mạn.

Cụ bà 94 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp khi đang điều trị viêm phổi- Ảnh 1.

Bệnh nhân Đ.T.T trong thời gian cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 121

ẢNH: PHAN QUỐC TOÀN

Trong thời gian điều trị, bệnh nhân đột ngột than đau ngực, rồi rơi vào tình trạng thở ngáp cá, gọi hỏi không đáp ứng. Ê kíp trực của khoa xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, ngừng tuần hoàn hô hấp và ngay lập tức tiến hành kỹ thuật hồi sinh tim phổi cơ bản, báo động đỏ bệnh viện.

Nhận được thông tin, ê kíp bác sĩ chuyên khoa hồi sức cấp cứu lập tức có mặt, tiến hành kỹ thuật hồi sinh tim phổi nâng cao, nhịp tim có trở lại sau gần 15 phút. Bệnh nhân tiếp tục được cho thở máy, an thần, kiểm soát nhịp, kiểm soát huyết động, kháng đông, chống kết tập tiểu cầu kép, statin, kháng sinh, nuôi dưỡng nâng đỡ thể trạng.

Bệnh nhân đáp ứng tốt với phác đồ điều trị, tình trạng dần cải thiện, mạch, huyết áp tự chủ, ý thức hồi phục, khả năng tự thở tốt, được cai máy thở và rút ống nội khí quản. Qua điều trị tích cực, đến nay, sức khỏe bệnh nhân ngày càng ổn định.

Theo BS-CK2 Nguyễn Minh Thuần, nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng một hay nhiều nhánh động mạch vành bị tắc nghẽn, gây thiếu máu cơ tim đột ngột và hoại tử vùng cơ tim bị thiếu máu. Những người bị xơ vữa động mạch có nguy cơ cao bị nhồi máu cơ tim. Các yếu tố nguy cơ chính của bệnh xơ vữa động mạch vành gồm: Người trên 55 tuổi, thừa cân, béo phì, hút thuốc lá, mắc các bệnh lý tăng huyết áp, đái tháo đường...

Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức dự phòng bệnh lý tim mạch xơ vữa, duy trì chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh; đồng thời nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh lý, kiểm soát tốt nhất các mục tiêu điều trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.