Cử tri kiến nghị TP.HCM xử lý nạn tín dụng đen, vẽ bậy

21/11/2022 15:19 GMT+7

Bức xúc tình trạng quảng cáo cho vay nặng lãi, tín dụng đen, vẽ bậy… diễn ra khắp địa bàn, nhiều cử tri đại diện các dân tộc, tôn giáo kiến nghị lãnh đạo TP.HCM cần có phương án xử lý khi dịp Tết Nguyên đán 2023 cận kề.

Sáng 21.11, HĐND TP.HCM tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri đại diện các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn thành phố. Nhiều cử tri đặc biệt bức xúc trước vấn nạn dán tờ rơi quảng cáo cho vay nặng lãi, tín dụng đen, vẽ bậy...

Thượng tọa Thích Minh Thành nêu ý kiến, TP.HCM đang để xảy ra hành vi dán các loại tờ rơi cho vay nặng lãi, cho vay trả góp, vay nóng… khắp mặt đường, cột điện, các dãy phòng trọ. Hành vi này không những gây mất mỹ quan đô thị mà còn là mối đe dọa đối với cuộc sống của người dân bởi nhiều người nghèo dính vào vay tín dụng đen, bị đẩy vào con đường khốn cùng vì phải chịu trả lãi suất “cắt cổ”.

Thượng tọa Thích Minh Thành phát biểu tại Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri đại diện các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn thành phố

thu hoài

Qua đó, thượng tọa Thích Minh Thành đề nghị lãnh đạo TP.HCM sớm có phương án kiểm soát, hạn chế tối đa các hành vi dán tờ rơi cho vay nặng lãi, quảng cáo bẩn. Cụ thể, mong lãnh đạo thành phố xử lý được vấn nạn này ít nhất 50% trước dịp Tết nguyên đán 2023.

Mục sư Trần Thanh Truyện, Hội trưởng Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam cũng nêu ý kiến trước các loại giấy quảng cáo cho vay tiền “hoành hành” khắp thành phố. Bên cạnh đó, các hành vi vẽ bậy lên các công trình công cộng cũng gây ảnh hưởng rất lớn đến cảnh quan đô thị.

“Ở nhiều nước, việc vẽ trên tường là để đánh dấu chủ quyền của các băng nhóm. TP.HCM không có băng nhóm nhưng lại nhan nhản các hình vẽ bậy, khiến nhiều du khách nước ngoài đến tham quan nghĩ thành phố mình có băng đảng, xã hội đen”, mục sư Trần Thanh Truyện cho hay.

Mục sư Trần Thanh Truyện kiến nghị lãnh đạo TP.HCM cần sớm có các giải pháp, góp ý đến các tổ dân phố, các tổ chức tôn giáo phát động người dân thực hiện vệ sinh môi trường, tổ chức các buổi tổng vệ sinh, xóa các hình ảnh mất mỹ quan đô thị. Cạnh đó, có thể vẽ hình ảnh đẹp để tuyên truyền, cổ động, tạo không gian sạch đẹp cho thành phố.

Trước ý kiến của cử tri, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết trước đây khi phát động “Ngày chủ nhật xanh”, các tổ chức như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ TP.HCM hàng tuần ra quân làm sạch vệ sinh môi trường. Tuy nhiên tình trạng dán giấy quảng cáo cho vay lãi vẫn tiếp tục.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho hay TP.HCM sẽ mạnh tay hơn nữa trong việc xử lý nạn quảng cáo tín dụng đen, vẽ bậy

thu hoài

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, hành vi này xảy ra thường xuyên, liên tục. Các đối tượng dán thao tác nhanh, kín để không bị phát hiện.

"HĐND TP.HCM ghi nhận ý kiến phản ánh của các cử tri để trong thời gian tới có thêm các phương án tuyên truyền vận động, mạnh tay hơn nữa trong việc phát hiện, xử lý và sớm có giải pháp giải quyết triệt để hành vi này", Chủ tịch HĐND TP.HCM nói.

Nhiều cơ sở tôn giáo hoạt động lâu năm chưa có đầy đủ giấy tờ pháp lý về đất đai

Một số cử tri đại diện các cơ sở tôn giáo trên địa bàn TP.HCM cũng trao đổi về vấn đề chậm giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo. Hiện còn nhiều cơ sở tôn giáo hoạt động lâu năm chưa có đầy đủ giấy tờ pháp lý về đất đai hoặc mong muốn mở rộng diện tích đất nhưng khúc mắc giấy tờ.

Trả lời về vấn đề này, ông Trần Văn Bảy, Phó giám đốc Sở TN-MT TP.HCM cho biết hiện TP.HCM đang thẩm định 119 hồ sơ, việc xét duyệt chậm là trách nhiệm của Sở TN-MT và một số cơ quan liên quan.

Ông Bảy cho hay nguyên nhân chậm do quá trình làm việc có trình tự phối hợp nhiều bên. Các thành phần cần có trên giấy tờ pháp lý cần thời gian dài, từ lập bản vẽ, kiểm định, xác nhận nguồn gốc, gửi lên Sở TN-MT thẩm định lấy ý kiến. Sau khi tổng hợp mới trình UBND TP.HCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sở TN-MT đã ban hành kế hoạch đề nghị các quận, huyện thống kê rà soát, có hướng dẫn rõ bằng biểu mẫu nhưng một số quận huyện phản hồi thông tin chậm, phải nhắc nhở.

Ông Bảy cũng cho hay, thời gian tới sẽ đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận hồ sơ, có thêm các cán bộ chuyên trách tư vấn chuyên môn, công khai đầu mối cán bộ để các cơ sở tôn giáo liên hệ. Đồng thời, sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các sở ngành để rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.