Cử tri Mỹ trước sức hút của cuộc bầu cử tổng thống

Khánh An
Khánh An
23/09/2024 06:00 GMT+7

Số lượng cử tri đăng ký bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ năm nay đang phá kỷ lục, đặc biệt ở giới trẻ và nhiều người trong số họ bỏ phiếu lần đầu.

Giữa lúc cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang đến gần, số lượng cử tri đăng ký bỏ phiếu đang phá kỷ lục, thể hiện mối quan tâm ngày càng tăng của người dân đối với những chính sách của chính phủ nhiệm kỳ tới. 

Tờ USA Today ngày 22.9 dẫn thống kê của tổ chức hỗ trợ đăng ký bỏ phiếu Vote.org cho thấy vào ngày đăng ký cử tri quốc gia hôm 17.9, có hơn 150.000 người đăng ký trên trang này, con số cao chưa từng thấy. 

Cách đây 2 tuần, có đến 337.826 người nhấn vào đường link trên tài khoản Instagram của ngôi sao ca nhạc Taylor Swift để được điều hướng đến trang đăng ký bỏ phiếu tại tiểu bang của họ. Dù ca sĩ này ủng hộ Phó tổng thống Kamala Harris, những người truy cập không cần cung cấp thông tin đảng phái và Vote.org hay Swift cũng không theo dõi quá trình đăng ký đảng phái của họ.

Thêm cử tri trẻ

Theo Vote.org, một tỷ lệ lớn những cử tri mới đăng ký là người trẻ, trong đó có nhiều người lần đầu bỏ phiếu. Nhóm dưới 35 tuổi chiếm đến 81% số cử tri đăng ký hôm 17.9, với số lượng người 18 tuổi tăng đáng kể và cao hơn 53% so với cùng kỳ cách đây 4 năm. 

Bầu cử Mỹ: Người dân bỏ những lá phiếu bầu tổng thống đầu tiên

"Chúng tôi thực sự chứng kiến sự gia tăng số người 18 tuổi đăng ký bỏ phiếu. Chúng tôi biết rằng mình có thể đưa thế hệ cử tri tiếp theo vào nền dân chủ nếu có thể khiến mọi người đăng ký và tham gia cuộc bầu cử này", theo CEO Andrea Hailey của Vote.org.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đang tìm cách tạo điều kiện dễ dàng hơn cho mọi người đăng ký bỏ phiếu. Sau nhiều năm vận động, nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ này hôm 20.9 thông báo những người nộp đơn xin bảo hiểm y tế thông qua trang HealthCare.Gov sẽ được cung cấp tùy chọn nhận thông tin về việc đăng ký cử tri.

Cử tri Mỹ trước sức hút của cuộc bầu cử tổng thống- Ảnh 1.

Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu sớm tại bang Virginia hôm 20.9

Ảnh: AFP

Ngoài ra, nhiều người khác có những cách sáng tạo để giúp cử tri trẻ đăng ký. Doanh nhân Ezra Gershanok sở hữu Công ty cho thuê căn hộ Ohana tại TP.New York (bang New York) đang tiếp cận cử tri trẻ bằng những câu chuyện hài liên quan bầu cử. Công ty đang phát những tờ bướm về những câu chuyện này, kèm mã QR dẫn đến trang đăng ký bỏ phiếu.

Những mối quan tâm

Về những điều quan tâm hàng đầu của cử tri, một khảo sát mới đây của AP-NORC cho thấy nhiều người tập trung vào các vấn đề kinh tế, y tế, nhập cư, phá thai và chính sách về súng đạn, trong khi một số quan tâm các chính sách đối ngoại của Mỹ. 

Trước cuộc bầu cử, không có cách biệt lớn từ người dân đối với hai ứng viên là Phó tổng thống Harris và cựu Tổng thống Donald Trump về vấn đề kinh tế. Khảo sát cho thấy tỷ lệ ủng hộ cho mỗi ứng viên đều là khoảng 40% đối với câu hỏi ai sẽ làm tốt hơn về kinh tế. Trong khi đó, khoảng 10% chưa tin tưởng vào ứng viên nào về chính sách kinh tế. Khoảng 80% cho rằng kinh tế là một trong những vấn đề quan trọng nhất khi họ cân nhắc bỏ phiếu. Giới quan sát cho rằng hậu quả của tình trạng lạm phát tăng đột biến vào năm 2022 lên mức cao nhất trong 4 thập niên đã ảnh hưởng cuộc bầu cử tổng thống năm nay.

Đối với các vấn đề khác, hơn 50% người tham gia khảo sát cho rằng y tế là mối quan tâm hàng đầu, trong khi gần 50% quan tâm những vấn đề tội phạm, nhập cư, chính sách về phá thai và súng đạn. Chỉ khoảng 1/3 xem biến đổi khí hậu là vấn đề quan trọng và 1/4 xem chính sách liên quan xung đột Hamas - Israel của các ứng viên sẽ tác động lá phiếu của họ. Khảo sát được tiến hành từ ngày 12 - 6.9 với sự tham gia của 1.771 cử tri có đăng ký với biên độ sai số +/-3,4%.

Các tỉ phú "bơm" tiền

Đài NBC News ngày 22.9 dẫn các tài liệu mới nhất nộp lên Ủy ban Bầu cử liên bang Mỹ cho thấy các tỉ phú trong lĩnh vực tài chính nằm trong số những người quyên góp nhiều nhất cho đảng Cộng hòa, còn các tỉ phú công nghệ ủng hộ mạnh mẽ cho đảng Dân chủ. Nhiều tỉ phú đã mở hầu bao trong tháng 8, quyên góp số tiền lớn cho ứng viên mình ủng hộ, trước cuộc bầu cử ngày 5.11.

Mức đóng góp cá nhân lớn nhất là dành cho Ủy ban Hành động chính trị MAGA ủng hộ ông Trump, với số tiền 10 triệu USD từ tỉ phú Diane Hendricks, nhà phân phối vật liệu xây dựng. Doanh nhân Howard Lutnick, CEO của Công ty Dịch vụ tài chính Cantor Fitzgerald và Chủ tịch Paul Singer của Công ty Quản lý đầu tư Elliott Management mỗi người quyên góp 5 triệu USD cho MAGA. Về phía đảng Dân chủ, Ủy ban Hành động chính trị FF ủng hộ bà Harris đã thu hút sự đóng góp từ Facebook, nhà sáng lập Dustin Moskovitz của Công ty Phần mềm Asana, nhà sáng lập Netflix Reed Hastings và nhiều người khác. Ông Moskovitz đóng góp 3 triệu USD, trong khi ông Hastings ủng hộ 1 triệu USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.