Cử tri TP.Thủ Đức: Hỏi quy hoạch treo hơn 20 năm, vẫn nghe trả lời 'đang giải quyết'

11/10/2022 17:37 GMT+7

Tại buổi tiếp xúc cử tri TP.Thủ Đức (TP.HCM) sáng nay 11.10, người dân bức xúc về quy hoạch treo trên địa bàn. Người dân đề nghị được trả lời thỏa đáng về tiến độ thực hiện các dự án cũng như về giải phóng mặt bằng.

Sáng 11.10, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Đoàn ĐBQH TP.HCM - đơn vị số 1 tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại TP.Thủ Đức trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Tại hội nghị, đa số ý kiến người dân bức xúc về quy hoạch treo, tức các dự án tồn đọng trên địa bàn.

Đất bỏ hoang, con em thiếu trường học

Cử tri Trần Thị Chất (P.Phước Bình) đề cập dự án Bắc Rạch Chiếc kéo dài hơn 20 năm nhưng chưa thể thực hiện vì nhiều nguyên nhân, trong khi đó TP.Thủ Đức cần nguồn lực để phát triển.

"Người dân quá khổ. Hơn 20 năm qua, chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần nhưng chỉ được nghe câu trả lời là đang giải quyết...", bà Chất nói và cho hay, hiện phía dự án cũng chưa hoàn thành việc bồi thường, dẫn đến chuyện dân muốn sửa nhà không được mà bán đi cũng không xong.

"Tôi chỉ mong có câu trả lời về đền bù thỏa đáng cho người dân", bà Chất bày tỏ.

Cử tri TP.Thủ Đức bức xúc về các dự án treo trên địa bàn trong buổi tiếp xúc cử tri với ĐBQH TP.HCM sáng 11.10

phan thu hoài

Cử tri Trần Thị Kim Chi cho hay, khu phố 1, P.Phước Long B - nơi bà cư ngụ - có 3 tổ dân phố với khoảng 300 hộ dân. Cư dân đang rất khổ sở vì các dự án quy hoạch kéo dài từ năm này qua năm khác.

"Mưa đầu mùa gây ngập úng nặng, nhiều nơi nước ngập nửa nhà dân. Nhưng xin sửa chữa thì không được. Xót xa nhất là đất bỏ hoang, nhưng con em lại thiếu trường học", bà Chi trăn trở và kiến nghị xem xét việc các dự án treo quá lâu, cần chuyển đổi công năng để xây trường học hoặc sớm giải quyết cho người dân sinh sống tại khu vực khỏi tình trạng ngập úng và ô nhiễm môi trường.

'Hiểu được nỗi đau của dân nằm trong dự án'

Cử tri Nguyễn Thị Mão đề cập dự án 87 ha tại P.An Phú. Theo bà Mão, dự án này kéo dài rất nhiều năm những đến nay, cư dân không tiếp cận hay được trả lời bằng văn bản liên quan đến công tác thanh tra hay tiến độ thực hiện dự án. Những kiến nghị của cư dân cũng không được giải quyết đến nơi đến chốn.

"Sáu năm trời không được một văn bản, tôi rất buồn và bức xúc. Tôi mong chính quyền hiểu được những dự án và biết được nỗi đau của người dân nằm trong dự án. Tôi mong có câu trả lời thỏa đáng, cư dân sẽ hợp tác cùng địa phương để thực hiện tốt", cử tri Mão cho hay.

Những vấn đề liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng được nhiều cử tri nêu ra tại hội nghị.

Ông Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, trả lời ý kiến cử tri

phan thu hoài

Thay mặt tổ ĐBQH đơn vị số 1 - Đoàn ĐBQH TP.HCM, ông Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM thông tin, sắp tới, Quốc hội có các cuộc họp, lấy ý kiến người dân về việc sửa đổi luật Đất đai để phù hợp với thực tiễn, phục vụ sự phát triển, giải phóng các nguồn lực, tránh tình trạng đất được quy hoạch xong để đó rồi thành quy hoạch treo.

"T.Ư đã thông qua kết luận về vấn đề quy hoạch quốc gia tới năm 2030, tầm nhìn đến 2050. T.Ư nhận thức được quy hoạch là vấn đề quan trọng, bởi làm được thì các vùng miền mới phát huy được nội lực của mình, các trục kinh tế Bắc - Nam, Đông - Tây mới phát huy. Quy hoạch đó trong luật Đất đai là chủ trương rất lớn của nhà nước để từng bước tháo gỡ những thắc mắc của bà con về quy hoạch treo”, ông Quân nói.

Về vấn đề giải phóng mặt bằng cho dân, ông Quân cũng thông tin rằng T.Ư, Quốc hội đã có nhiều ý kiến về việc cần thiết phải tách ra làm 2 bước. Cụ thể là phải thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng xong mới làm dự án.

Không chỉ riêng tại TP.Thủ Đức, vấn đề quy hoạch treo cũng là chủ đề "nóng" tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri ở TP.HCM thời gian qua. Theo báo cáo của Sở TN-MT TP.HCM, từ năm 2016 - 2020, HĐND TP.HCM thông qua 11 nghị quyết về thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với 1.445 dự án. Trong đó, có 402 dự án đã hoàn thành, 741 dự án đang triển khai và 302 chậm triển khai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.