Cửa khẩu ở Quảng Ninh lại tạm dừng hoạt động vì Trung Quốc chống dịch

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
28/09/2022 15:17 GMT+7

Sau khi mở cửa hoạt động trở lại được 2 ngày, Quảng Ninh thông quan trở lại cửa khẩu Bắc Phong Sinh sau 7 tháng">cửa khẩu Bắc Phong Sinh (H.Hải Hà, Quảng Ninh) phải tạm dừng hoạt động, do phía Trung Quốc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 28.9, thông tin từ UBND H.Hải Hà (Quảng Ninh) cho biết, cặp cửa khẩu Bắc Phong Sinh (H.Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) - Lý Hỏa (TP.Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc) tạm dừng thông quan chỉ sau 2 ngày mở cửa hoạt động trở lại.

Cửa khẩu Bắc Phong Sinh tạm dừng hoạt động chỉ sau 2 ngày được thông quan

nh

Nguyên nhân, do phía Trung Quốc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Thêm nữa, dịp này phía Trung Quốc bắt đầu bước vào “tuần lễ vàng” với những ngày nghỉ dài của lễ quốc khánh 1.10.

Cửa khẩu Bắc Phong Sinh sẽ dừng hoạt động từ ngày 28.9 - 7.10. Dự kiến, từ ngày 8.10, cặp cửa khẩu này sẽ mở cửa thông quan trở lại.

Trước đó, ngày 26.9, sau 7 tháng tạm dừng hoạt động, cặp cửa khẩu Bắc Phong Sinh - Lý Hỏa đã được thông quan trở lại. Trong 2 ngày thông quan, 26 và 27.9, chỉ có 2 xe hàng tạp của doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc qua cửa khẩu này.

Hiện các khu vực cửa khẩu của tỉnh Quảng Ninh vẫn chủ động thực hiện chặt chẽ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo “vùng xanh an toàn” cho hoạt động thông quan hàng hóa qua các lối mở, cửa khẩu nhằm thực hiện nghiêm thỏa thuận phòng chống dịch giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo thông lệ hàng năm dịp quốc khánh 1.10, người lao động Trung Quốc được nghỉ dài ngày nên đợt này hoạt động thông thương sẽ trầm lắng vì không có công nhân phục vụ quá trình bốc xếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.