Cửa khẩu với Trung Quốc thông quan, du lịch vẫn phải chờ

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
09/01/2023 10:14 GMT+7

Dù các cặp cửa khẩu giữa Việt Nam - Trung Quốc được thông quan trở lại nhưng trước mắt, công dân 2 nước chưa thể làm thủ tục xuất nhập cảnh với mục đích du lịch.

Ngày 9.1, thông tin từ UBND TP.Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, trong ngày đầu tiên Cửa khẩu quốc tế Móng Cái nối lại hoạt động thông quan đã có gần 900 người Trung Quốc được làm thủ xuất cảnh về nước; trong khi đó có hơn 20 người Việt Nam nhập cảnh từ Trung Quốc.

Công dân Trung Quốc làm thủ tục xuất cảnh về nước

l.n.h

Trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Diệp Minh Hảo, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cho biết trong dịp này người làm thủ tục xuất nhập cảnh giữa Việt Nam - Trung Quốc là công dân hồi hương; khách du lịch, cư dân biên giới chưa thể tự do qua lại và vẫn phải chờ.

Trong thông báo mới nhất của chính quyền TP.Đông Hưng (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc) gửi UBND TP.Móng Cái nêu rõ, trước mắt trong đợt này ưu tiên các trường hợp xuất nhập cảnh với mục đích thăm thân, đoàn tụ, hoạt động thương mại, du học sinh; sẽ từng bước cho phép công dân Trung Quốc xuất cảnh với mục đích du lịch.

Ghi nhận của PV Thanh Niên trong sáng 9.1 cho thấy, tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái số lượng người làm thủ tục xuất nhập cảnh đã giảm hơn so với hôm qua (8.1). Tính đến 10 giờ sáng, mới chỉ có khoảng hơn 200 công dân Trung Quốc làm thủ tục để về nước.

Người làm thủ tục Trung Quốc đợt này là công dân 2 nước hồi hương để thăm thân

l.n.h

Ông Trần Quang Hùng, Giám đốc Công ty TNHH du lịch quốc tế Đại Hùng, cho biết: “Khoảng 1 tháng nữa hoạt động du lịch sẽ được nối lại, bởi sau 3 năm ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, doanh nghiệp 2 nước đã bị đứt gãy chuỗi cung ứng, giao dịch nên đợt này các đơn vị cần thời gian để chuẩn bị, nhằm phục vụ khách tốt nhất”.

Cũng theo ông Hùng, tình hình dịch Covid-19 tại Trung Quốc vẫn còn phức tạp nên trước mắt cơ quan chức năng ưu tiên các trường hợp thông quan với mục đích quan hơn như hồi hương để thăm thân, du học sinh, người có nhu cầu làm ăn là xác đác. Ngay cả lực lượng chức năng sau 3 năm khi phải tiếp nhận hàng nghìn người cùng lúc cũng cần phải làm quen dần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.