Cửa ngõ Hà Nội thông thoáng bất ngờ sáng ngày đầu lễ 2.9

Mai Hà
Mai Hà
01/09/2022 09:56 GMT+7

Tối qua 31.8, nhiều tuyến đường nội thành Hà Nội ùn tắc do lượng phương tiện di chuyển ra khỏi thành phố tăng vọt. Tuy nhiên, tới sáng nay 1.9, tình hình giao thông được cải thiện rất nhiều so với ùn tắc cao điểm 30.4.

Từ khoảng 7 giờ 30 sáng nay 1.9, Hà Nội có mưa lớn khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Tuy nhiên, các tuyến đường thường ùn tắc dịp cao điểm lễ, tết như Khuất Duy Tiến đoạn gần ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển, đường Nguyễn Xiển đoạn gần nút giao với đường Nguyễn Hữu Thọ, đường Giải Phóng đoạn gần bến xe Giáp Bát... không xuất hiện tình trạng ùn tắc.

Các trạm thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình phương tiện đông sáng nay nhưng không ùn tắc kéo dài như dịp lễ các năm trước

Trần duy

Đặc biệt, cửa ngõ ùn tắc nhiều dịp lễ trước đây như cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tới sáng nay không xảy ra ùn ứ kéo dài.

Theo Công ty BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, do áp dụng chỉ có thu phí không dừng, hiện tượng ùn tắc đã giảm rất nhiều so với với các năm trước.

Để tránh tắc đường, nhiều người dân đã di chuyển ra khỏi Hà Nội từ 3 - 4 giờ sáng. Chị Lê Huyền (Q.Hà Đông, Hà Nội) cho biết, gia đình chị xuất phát lúc 4 giờ sáng, tới 6 giờ 30 sáng đã kịp về quê ở Thanh Hóa ăn sáng.

Đường Võ Nguyên Giáp ra Nội Bài đông đúc từ sáng sớm nay

Ngọc thắng

Đường vành đai 3 tắc từ chiều 31.8 song các phương tiện vẫn di chuyển được

Ngọc thắng

Tắc trên vành đai 3 hướng ra cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình tối 31.8

Ngọc thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.