Cuba sắp trưng cầu dân ý về hôn nhân đồng giới

Như Trần
Như Trần
23/07/2022 14:55 GMT+7

Cuba sắp đưa Bộ luật gia đình mới ra trưng cầu dân ý, trong đó cho phép hôn nhân đồng giới, trao thêm quyền cho phụ nữ và tăng cường bảo vệ trẻ em, người già cùng các đối tượng khác.

Một cặp đôi đồng tính nữ chơi đùa cùng con gái tại thủ đô Havana của Cuba

reuters

Reuters đưa tin quốc hội Cuba ngày 22.7 đã đưa ra một Bộ luật Gia đình mới, qua đó mở ra cánh cửa cho phép hôn nhân đồng giới, trao thêm quyền cho phụ nữ và tăng cường bảo vệ trẻ em, người già cùng các thành viên khác trong gia đình.

Bộ luật Gia đình mới sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý vào ngày 25.9. Nếu được thông qua, bộ luật mới sẽ thay thế luật hiện tại đã có hiệu lực trong 47 năm qua.

Đầu năm nay, bộ luật mới đã được đưa ra tranh luận trong các cuộc họp của cộng đồng. Các nhà tổ chức cho biết 62% người tham gia bày tỏ sự ủng hộ của mình.

Con số này tương đối thấp theo tiêu chuẩn của Cuba. Hiến pháp mới của nước này được thông qua gần đây với 86% phiếu bầu. Các đề xuất chính sách trong các cuộc trưng cầu dân ý trước đây cũng nhận được sự ủng hộ khoảng 95%.

Cải cách kinh tế ở Cuba giúp nhiều doanh nhân 'mơ lớn'

Bộ luật mới thúc đẩy "tình yêu, tình cảm, sự quan tâm, sự nhạy cảm, sự tôn trọng người khác và sự hòa thuận của gia đình”, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Oscar Manuel Silvera của Cuba nói khi trình bày bộ luật để bỏ phiếu tại Quốc hội.

Tuy vậy, bộ luật mới đang vấp phải sự phản đối từ nhà thờ và các nhóm bảo thủ.

Bộ luật Gia đình mới sẽ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, cho phép các cặp đôi đồng tính nhận con nuôi. Bộ luật này cũng thúc đẩy việc chia sẻ bình đẳng trách nhiệm trong gia đình, cho phép các thỏa thuận tiền hôn nhân và việc mang thai hộ không vì mục đích lợi nhuận.

Theo luật mới, cha mẹ sẽ có "trách nhiệm" thay vì "quyền giám hộ" đối với con cái. Họ cũng được yêu cầu "tôn trọng phẩm giá và sự toàn vẹn về thể chất và tinh thần của trẻ em và thanh thiếu niên".

Cuba đang là nước đi đầu trong khu vực về quyền phụ nữ. Hiện phụ nữ là người đứng đầu gần 50% số hộ gia đình và chiếm 60% số chuyên gia tại Cuba. Phụ nữ Cuba cũng được phá thai miễn phí và có thể yêu cầu nghỉ thai sản lên đến hai năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.