Cùng con đi tiếp cuộc đời: Thêm 30 trẻ mồ côi nhận được bảo trợ lâu dài

24/05/2022 20:08 GMT+7

Sáng 24.5, tại tòa soạn Báo Thanh Niên đã diễn ra lễ ký kết biên bản thỏa thuận bảo trợ trẻ mồ côi giữa Báo Thanh Niên - Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise và gia đình 30 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 .

Tham dự buỗi lễ, có ông Julian Wyatt, Giám đốc điều hành Công ty Masterise Property Management trực thuộc Công ty CP Tập đoàn Masterise. Đại diện đơn vị đồng hành cùng chương trình, có luật sư Nguyễn Minh Thuận, Giám đốc Công ty luật hợp danh Sài Gòn Việt Nam, cùng phụ huynh và 30 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, phát biểu tại buổi lễ: “Tính đến hôm nay, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã diễn ra được 8 tháng 8 ngày. Trong ngần ấy thời gian, những người làm Báo Thanh Niên đã mang yêu thương, sự sẻ chia đến với hơn 1.600 trẻ mồ côi. Cùng với các cá nhân, đơn vị nhận bảo trợ lâu dài cho 162 trẻ, chương trình đã tiếp nhận số tiền hơn 10 tỉ đồng từ quý bạn đọc trong cả nước, từ cụ già 87 tuổi cho đến những em nhỏ nhịn tiền ăn sáng.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, ông Julian Wyatt cùng ký kết thỏa thuận bảo trợ với gia đình trẻ mồ côi

KHẢ HÒA

Tất cả đều chung một tấm lòng hướng về các gia đình, các em học sinh không may mất đi người thân yêu nhất. Và hôm nay, tại hội trường này, chúng ta lại tiếp tục đón nhận tấm lòng từ Tập đoàn Masterise, đơn vị kinh doanh địa ốc uy tín trên thị trường. Chúng tôi rất cảm động và tri ân sự đồng hành này của Tập đoàn Masterise. 30 em học sinh có mặt hôm nay sẽ được Masterise trao tặng 3 triệu đồng/tháng, trong vòng 1 năm. Chúng tôi hy vọng rằng, số tiền bảo trợ này sẽ giúp các em và gia đình có thêm động lực để học tập tốt, vượt lên hoàn cảnh, thành đạt, có ích cho gia đình và có thể trở thành những lãnh đạo cấp cao trong các tập đoàn hay những tổ chức như Báo Thanh Niên”.

Vui mừng và quá đỗi bất ngờ
Chị L.Tr.Ch (ngụ P.5, Q.Gò Vấp) có 4 con. Cháu lớn học lớp 11, cháu kế học lớp 10, cháu thứ ba học lớp 2 và cháu út mới 3 tuổi. Chồng chị là anh C.M.C, làm đầu bếp nhà hàng, thu nhập đủ trang trải cho cả nhà. Dịch Covid-19 ập đến, anh C. bị nhiễm bệnh, đưa vào bệnh viện thì mất ngày 21.8.2021. Hôm nay, 2 con của chị - cháu C.M.H (học lớp 11) và C.N.N.Y (học lớp 10) được nhận bảo trợ từ chương trình. Chị nói rất mừng và quá đỗi bất ngờ. “Cuộc sống đang yên bình, giờ anh ấy mất đi để lại các con còn thơ dại, cuộc sống cứ chơi vơi, nhưng tôi phải cố gắng vượt qua. May mà có gia đình, bà con, đặc biệt sự quan tâm giúp đỡ của Báo Thanh Niên qua chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời”, chị Ch. xúc động nói.

Đưa cháu gái là N.T.M.D (học lớp 10, ngụ P.7, Q.8) đến ký thỏa thuận bảo trợ, chị N.T.H.T, dì ruột của D, cho biết D. có hai chị em, cha không ở với mẹ từ lúc các cháu còn nhỏ. Các cháu ở với mẹ cùng bà ngoại, các cậu, dì. Mẹ D. phụ giúp việc nhà nên thu nhập chẳng bao nhiêu. “Nhà đông con cháu, cuộc sống chỉ đắp đổi, được cái là đầm ấm lắm. Nhưng tháng 8 năm ngoái dịch bệnh ập đến, cả nhà nhiễm bệnh. Chị V. (mẹ D.) được đưa vào bệnh viện cấp cứu mấy hôm thì không qua khỏi”, chị T. nhớ lại.

Từ ngày mẹ mất, chị em D. được chị T, cậu và bà ngoại chăm lo. “Các cháu đều ham học và học khá lắm. Dù cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng gia đình vẫn gắng sức, không để các cháu chịu thêm thiệt thòi. Hôm nay cháu được nhận bảo trợ 1 năm, chúng tôi mừng lắm, quý lắm !”, chị T. trải lòng.

Trẻ mồ côi được nhận bảo trợ chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Báo Thanh Niên và đại diện Tập đoàn Masterise

Mong có thêm nhiều đơn vị tài trợ cho trẻ mồ côi

Ông Julian Wyatt bày tỏ sự xúc động trước hành trình, ý nghĩa của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời mà Báo Thanh Niên thực hiện cũng như không khí ấm áp tại buổi lễ lần này. Ông nói: “Masterise Group đã khởi động chương trình “Build A Better Future - Kiến tạo tương lai” từ tháng 4.2022 với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người Việt và xây dựng cộng đồng phát triển bền vững. Đây là mục tiêu lâu dài của tập đoàn, đặc biệt là hướng đến giáo dục và trẻ em. Trong tất cả những hoạt động của chúng tôi, trẻ em và giáo dục sẽ luôn là trọng tâm, vì chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của giáo dục dành cho trẻ em sẽ có thể thay đổi cuộc sống và tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn”.

Chia sẻ cùng các em học sinh và quý phụ huynh, rất khiêm tốn, ông Julian Wyatt mong mỏi rằng sự góp sức nhỏ của Masterise Group trong chương trình này sẽ mang đến cho các em động lực để học tập, mong mỏi nhiều cá nhân, đơn vị khác sẽ đồng hành với Báo Thanh Niên để chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đến với nhiều trẻ mồ côi hơn trong thời gian tới.

Sau phần tặng hoa từ nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho đại diện Công ty CP Tập đoàn Masterise - ông Julian Wyatt, thay cho lời cảm ơn sự sẻ chia, ủng hộ, đồng hành của Tập đoàn Masterise đối với chương trình là phần ký kết thỏa thuận bảo trợ.

Ông Julian Wyatt và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn đã cùng ký kết biên bản thỏa thuận bảo trợ với gia đình của 30 trẻ mồ côi tại hội trường. Theo đó, kể từ ngày 24.5.2022, mỗi trẻ sẽ nhận được 3 triệu đồng/tháng, trong vòng 12 tháng. Tổng số tiền bảo trợ lần này là 1.080.000.000 đồng đã được Tập đoàn Masterise chuyển cho Báo Thanh Niên và báo sẽ chi hằng tháng cho gia đình các trẻ.

Cuối buổi lễ, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, ông Julian Wyatt và luật sư Nguyễn Minh Thuận đã tiến hành trao số tiền bảo trợ tháng đầu tiên cho 30 học sinh và chúc các em có một mùa hè vui khỏe sau một năm học nhiều biến cố.

Quý nhà hảo tâm có nhã ý tham gia chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời nhằm bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 theo hình thức trực tiếp, xin vui lòng chuyển tiền mặt đến Phòng Tài vụ Báo Thanh Niên, số 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM; Tòa soạn Hà Nội và các văn phòng đại diện Báo Thanh Niên trên cả nước.

Hoặc chuyển khoản theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Ủng hộ trẻ mồ côi do dịch Covid-19.

Báo Thanh Niên sẽ tính toán điều phối số tiền này của chương trình một cách công tâm, hợp lý, hiệu quả nhất và sẽ cập nhật, công bố đầy đủ trên các ấn phẩm của Thanh Niên.

Tính từ 16.9.2021, ngày chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời khởi động, đến ngày 24.5.2022, bạn đọc đã chuyển vào tài khoản của chương trình số tiền: 10.656.461.744 đồng, đã chi 10.409.572.358 đồng, còn 246.889.386 đồng. Trong đó, Báo Thanh Niên đã trao hỗ trợ khẩn cấp cho hơn 1.600 trẻ mồ côi (mỗi cháu từ 2 - 5 triệu đồng) ở địa bàn TP.HCM và tỉnh Bình Dương với tổng số tiền: 3.976.000.000 đồng.

Ngoài ra, với tiêu chí bảo trợ một số cháu có hoàn cảnh quá khó khăn, Ban Biên tập đã quyết định chi bảo trợ cho 54 cháu từ nguồn bạn đọc đóng góp với thời gian kéo dài đến năm 18 tuổi hoặc 1 năm, với tổng số tiền là: 6.433.572.358 đồng. Số tiền dự phòng còn lại để hỗ trợ cho trẻ trong những tình huống khẩn cấp là: 246.889.386 đồng.

Bên cạnh đó, đã có nhiều đợt ký kết bảo trợ từ bạn đọc, các nhà hảo tâm với hình thức chu cấp hằng tháng cho 162 trẻ kéo dài đến năm 18 tuổi; hoặc bảo trợ cho đến khi học xong bậc cao đẳng, đại học; hoặc bảo trợ học bổng hằng năm theo phương thức các nhà bảo trợ chuyển khoản trực tiếp hằng tháng đến các phụ huynh với tổng số tiền ước tính lên đến hàng chục tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.