Cùng nhau làm nên tết

14/01/2023 12:12 GMT+7

Cùng với việc tặng hàng trăm suất quà cho đoàn viên, thanh niên khó khăn, người lao động nghèo, T.Ư Đoàn cũng chủ trì tổ chức nhiều hoạt động vui xuân trong chương trình “Cùng nhau làm nên tết” và “Xuân tình nguyện - Tết nhân ái ” ở Đắk Lắk.

Tối 13.1, T.Ư Đoàn, Tổng Liên đoàn lao động VN, Tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp tổ chức chương trình “Cùng nhau làm nên tết” và “Xuân tình nguyện - Tết nhân ái” năm 2023 tại H.Krông Pắk(Đắk Lắk) trong dịp đón Tết Quý Mão.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng hàng trăm phần quà cho công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn.

Tặng hàng trăm suất quà cho thanh niên khó khăn, người lao động nghèo đón tết

HOÀNG BÌNH

Anh Đỗ Tuấn Hanh, Phó trưởng Ban Thanh niên công nhân và đô thị T.Ư Đoàn, cho biết chương trình “Cùng nhau làm nên tết” tổ chức tại 11 tỉnh, thành phố để trao tặng 8.000 phần quà cho thanh niên công nhân, lao động trẻ gặp nhiều khó khăn. Riêng tại Đắk Lắk tặng 640 phần quà.

“Chương trình nhằm góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên công nhân và người lao động, tạo thêm động lực để họ tiếp tục nỗ lực vượt khó, vươn lên trong lao động sản xuất, lan toả rộng rãi trong xã hội thông điệp “không để ai bị bỏ lại phía sau" và truyền thống "lá lành đùm lá rách” hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn trước mắt", anh Đỗ Tuấn Hanh nhấn mạnh.

Thi gói bánh chưng trong chương trình "Cùng nhau làm nên tết"

HOÀNG BÌNH

Cũng trong chương trình “Cùng nhau làm nên tết” và “Xuân tình nguyện - Tết nhân ái”, Ban tổ chức cùng các nhà tài trợ trao tặng bảng tượng trưng xây dựng 12 nhà nhân ái dành cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tặng 30 địa chỉ nhân đạo cho hộ nghèo (mỗi hộ 300.000 - 500.000 đồng/tháng, bắt đầu hỗ trợ từ năm 2023 và các năm tiếp theo); 10 nguồn vốn khởi nghiệp cho thanh niên phát triển kinh tế; 1 công trình thắp sáng đường quê; 2 khu vui chơi cho thiếu nhi; trao tặng 15 chiếc xe đạp; 15 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi.

Trước đó, trong ngày 13.1, tại H.Krông Pắk, chương trình tổ chức nói chuyện truyền thống; số hóa khu di tích và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Đồng thời tổ chức các hoạt động: liên hoan tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên; Chương trình hội xuân với các gian hàng ẩm thực văn hóa tết của các vùng miền, gian hàng làm thiệp chúc tết, gian hàng trang trí tết; Tổ chức các hoạt động tập thể, trò chơi dân gian vui nhộn... nhằm đưa mọi người cùng về với không khí tết cổ truyền của dân tộc.

Chương trình “Cùng nhau làm nên tết” và “Xuân tình nguyện - Tết nhân ái” trên địa bàn có tổng giá trị vật chất hỗ trợ các đối tượng gần 2,2 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.