Anh Ngô Văn Cương: 'Lan tỏa thông điệp không để ai bị bỏ lại phía sau'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
08/01/2023 21:30 GMT+7

Tại Ngày hội “ Cùng nhau làm nên Tết ” diễn ra tại công viên Thống Nhất, TP. Hà Nội , Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương, cho biết T.Ư Đoàn mong muốn tiếp lục lan tỏa rộng rãi thông điệp “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Chiều 8.1, T.Ư Đoàn cùng nhà tài trợ đã tổ chức Ngày hội “Cùng nhau làm nên Tết” tại công viên Thống Nhất, TP.Hà Nội với sự tham dự của anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn.

Anh Ngô Văn Cương phát biểu tại ngày hội

bảo anh

Trao tặng 1.000 suất quà

Ban tổ chức cho biết, đây là sự kiện đầu tiên trong chuỗi chương trình “Cùng nhau làm nên Tết”, do T.Ư Đoàn phối hợp với Tổng công ty CP Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức.

Sau một tháng phát động, chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” đã chính thức triển khai trên 11 tỉnh thành từ Bắc vào Nam với các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên công nhân và người lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất.

Anh Ngô Văn Cương tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

bảo anh

Tại ngày hội, T.Ư Đoàn và SABECO sẽ trao tặng 1.000 phần quà tết (trị giá 700.000 đồng/phần) đến các bạn đoàn viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, điểm nhấn của chương trình là các hoạt động vui xuân đón tết như các gian hàng giảm giá, gian hàng “0 đồng” để hỗ trợ đoàn viên, hội viên, thanh niên công nhân, lao động trẻ, người dân có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị đón tết.

Chương trình “Hội Xuân” với các hoạt động trang trí cây đào, cây mai ngày tết; thi gói bánh chưng, bánh tét; hội thi văn nghệ đồng diễn chào xuân; tái hiện các hoạt động văn hóa ẩm thực, các trò chơi dân gian mang đậm không khí ngày tết cổ truyền của Việt Nam.

Anh Ngô Văn Cương tặng quà cho công nhân tại ngày hội

bảo anh

Theo ban tổ chức, chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” được tổ chức tại 11 tỉnh thành trên cả nước (Vĩnh Phúc, Hà Nội, Nghệ An, Khánh Hoà, Đắk Lắk, Bình Định, TP.HCM, Bình Dương, Long An, Sóc TrăngTiền Giang).

"Không để ai bị bỏ lại phía sau"

Phát biểu tại ngày hội, anh Ngô Văn Cương cho biết thông qua các hoạt động của Ngày hộiCùng nhau làm nên Tết”, T.Ư Đoàn mong muốn tiếp lục lan tỏa rộng rãi trong xã hội thông điệp “không để ai bị bỏ lại phía sau” và tinh thần cao đẹp “lá lành đùm lá rách” của dân tộc.

Các bạn trẻ và người dân có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà tại ngày hội

bảo anh

Từ đó các cấp bộ Đoàn, các tổ chức trong xã hội sẽ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, đồng hành với thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán.

"Thông qua chương trình sẽ góp phần tạo thêm động lực để các bạn thanh niên tiếp tục nỗ lực vươn lên trong lao động sản xuất; cùng chung tay vào phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước", anh Cương nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.