Cuộc bầu cử quan trọng với Thủ tướng Malaysia

13/08/2023 06:00 GMT+7

Hôm qua 12.8, hàng triệu cử tri đi bỏ phiếu để bầu ra 245 thành viên của viện lập pháp tại 6 bang Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Penang, Selangor và Terengganu của Malaysia.

 Kết quả bầu cử không ảnh hưởng trực tiếp đến thế đa số của liên minh Pakatan Harapan (PH) do Thủ tướng Anwar Ibrahim dẫn đầu tại quốc hội, nhưng cuộc bầu cử này được xem là liều thuốc thử cho chính quyền mới kéo dài 9 tháng của vị lãnh đạo.

Cuộc bầu cử quan trọng với Thủ tướng Malaysia - Ảnh 1.

Cử tri đi bỏ phiếu tại TP.Selayang, bang Selangor ngày 12.8

AFP

Trong số 6 bang nói trên, PH kiểm soát 3 bang trong khi nửa còn lại do liên minh người Malay theo Hồi giáo Perikatan Nasional (PN) của cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin nắm giữ. Người Malay chiếm 2/3 trong tổng số 33 triệu người tại Malaysia. Theo tờ The Star, tỷ lệ cử tri đi bầu tính đến chiều qua là từ 56% (Kelantan) đến 70% (Terengganu).

Thủ tướng Anwar, người đã cam kết cải cách sau cuộc tổng tuyển cử năm ngoái, đang thúc đẩy một xã hội bao trùm hơn trong khi phe đối lập muốn sự ưu thế của người Malay theo Hồi giáo đa số. Nhà lãnh đạo cũng tập trung cải cách kinh tế và thể chế, giảm hỗ trợ cho người giàu, nới quy định niêm yết cho công ty và bãi bỏ án tử hình bắt buộc.

Hiện chưa rõ kết quả chính thức nhưng các cuộc khảo sát trước bầu cử cho thấy cả hai phe đều duy trì quyền kiểm soát tại các bang, dù PN có thể giành thêm sự ủng hộ tại các vùng người Malay chiếm đa số. AFP dẫn lời giới quan sát cảnh báo một thất bại có thể gây ảnh hưởng lớn đến kế hoạch cải cách của Thủ tướng Anwar và cũng có thể khiến các nghị sĩ trong liên minh đổi phe trong 12 tháng tới. Tuy nhiên, một chiến thắng sẽ giúp nhà lãnh đạo có đủ vốn liếng chính trị để thực hiện các cải cách thực sự.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.