Cuộc chiến giành quyền lực tại Tập đoàn Hòa Bình

Đình Sơn
Đình Sơn
04/01/2023 14:29 GMT+7

Đến lúc này, nhiều người vẫn đang tự hỏi, ai mới là Chủ tịch Hội đồng Quản trị chính thức của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình , một trong những doanh nghiệp xây dựng hàng đầu tại Việt Nam.

Cuộc chiến "vương quyền" xảy ra giữa ông Lê Viết Hải và ông Nguyễn Công Phú

HBC

Những ngày đầu năm mới khi các doanh nghiệp vẫn đang nghỉ Tết Dương lịch thì tại Tập đoàn Hòa Bình đã xảy ra cuộc chiến quyền lực giữa ông Lê Viết Hải, người sáng lập đồng thời cũng là người nắm giữ chức chủ tịch HĐQT tập đoàn này suốt 35 năm qua với ông Nguyễn Công Phú - người được chọn "kế vị" ông Hải chỉ trong chưa đầy nửa tháng. Nhưng khởi nguồn cuộc chiến, có lẽ từ 2 năm trước.

Cuộc chuyển giao quyền lực bất thành

Cụ thể vào 23.7.2020, Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình đã thông qua đơn từ nhiệm chức vụ tổng giám đốc của ông Lê Viết Hải đồng thời bổ nhiệm ông Lê Viết Hiếu (con trai ông Lê Viết Hải) vào nắm giữ chức vụ này. Điều đó tuân thủ quy định của pháp luật, ông chủ tịch HĐQT không thể đồng thời là tổng giám đốc. Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực trong vòng 2 năm. Đến 23.7.2022 ông Lê Viết Hiếu được điều chuyển xuống làm phó tổng giám đốc thường trực. Việc điều chuyển này cũng để phù hợp với quy định hiện hành khi người nắm giữ chức vụ tổng giám đốc không được có quan hệ là người có gia đình với người quản trị doanh nghiệp. Theo đó, hiểu một cách đơn giản, con là tổng giám đốc thì bố không thể nằm trong HĐQT.

Ngày 12.12.2022, ông Lê Viết Hải có đơn từ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT đồng thời cũng rút khỏi HĐQT. Đây được xem là bước chuyển giao quyền lực tại Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình từ ông Lê Viết Hải cho con trai của mình là ông Lê Viết Hiếu lên nắm giữ chức tổng giám đốc. Đồng thời ông Lê Viết Hải cũng đề cử ông Nguyễn Công Phú lên nắm giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình từ 1.1.2023.

Ông Nguyễn Công Phú được ông Lê Viết Hải mời đến Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình vào năm 2021. Ngoài ra Hoà Bình cũng thông qua việc thành lập Hội đồng sáng lập do ông Lê Viết Hải làm chủ tịch. Hội đồng này cũng sẽ tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm đảm bảo quyền lực của ông Lê Viết Hải kể cả khi ông rời chức chủ tịch HĐQT vì dù sao đây cũng là “đứa con” mà ông Lê Viết Hải “đẻ” ra, xây dựng và phát triển mấy chục năm qua.

Hai quyết định nói trên đều được sự đồng thuận tuyệt đối 8/8 thành viên trong HĐQT bằng Nghị quyết của HĐQT ngày 14.12.2022. Tưởng chừng mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa và Hoà Bình sẽ bước sang trang mới vào năm 2023 thì ngày 31.12.2022, Hoà Bình phát đi thông báo hoãn đơn từ nhiệm của ông Lê Viết Hải, hoãn việc bầu ông Nguyễn Công Phú vào chức chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình, hoãn bầu ông Lê Viết Hiếu vào chức tổng giám đốc. Cuộc chiến bắt đầu nổ ra khi ông Nguyễn Công Phú đã gửi đơn trình báo ông Lê Viết Hải đang vi phạm các quy định của Tập đoàn xây dựng Hoà Bình và các quy định của pháp luật.

Tập đoàn Hòa Bình có 2 chủ tịch?

Ông Nguyễn Công Phú cho biết, ngày 26.12.2022, ông Lê Viết Hải đã thông qua ông Nguyễn Văn Tịnh là người phụ trách quản trị công ty triệu tập cuộc họp bất thường HĐQT vào ngày 29.12.2022 ngăn cản ông Nguyễn Công Phú trở thành chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình. Cuộc họp này bất thành khi hơn một nửa thành viên HĐQT vắng mặt. Ông Lê Viết Hải thông qua ông Nguyễn Văn Tịnh tiếp tục triệu tập cuộc họp khác vào sáng 31.12.2022. Cuộc họp này có nội dung tương tự nhưng họp bằng hình thức online.

Tại cuộc họp này, ông Lê Viết Hải yêu cầu các thành viên HĐQT phải bỏ phiếu bầu qua viber. Đến sáng 31.12.2022, 4/8 thành viên HĐQT trong đó ông Nguyễn Công Phú phản đối không họp. Theo quy định của Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình, để cuộc họp diễn ra thì phải có hơn 1 nửa thành viên HĐQT tham gia vào phiên họp đó. Như vậy cuộc họp vào sáng 31.12.2022 không được diễn ra vì không đủ thành viên HĐQT tham gia. Chiều 31.12.2022 cuộc họp bất thường của HĐQT diễn ra. Tại cuộc họp này chỉ có 4/8 người trong thành viên HĐQT tham gia nhưng ông Lê Viết Hải và ông Nguyễn Văn Tịnh vẫn ban hành nghị quyết hoãn đơn từ nhiệm của ông Lê Viết Hải. Nghị quyết cũng hoãn thi hành việc thành lập Hội đồng sáng lập, hoãn thi hành việc bầu ông Nguyễn Công Phú trở thành chủ tịch HĐQT. Nghị quyết cũng hoãn thi hành việc bổ nhiệm chức vụ tổng Giám đốc cho ông Lê Viết Hiếu.

"Drama" càng nóng hơn khi 1 thành viên HĐQT tham gia cuộc họp ngày 31.12.2022 nói rằng mình bỏ phiếu trắng, nghĩa là chỉ có 3/8 thành viên đồng ý tham gia quyết định nói trên. Một số thành viên HĐQT gồm ông Nguyễn Công Phú, ông Lê Quốc Duy, ông Dương Văn Hùng và ông Albert Antoine đã phát đi một thông báo bác bỏ động thái của ông Lê Viết Hải đưa ra hôm 31.12 và tố cáo ông Lê Viết Hải sai phạm các quy định của pháp luật. Ngày 1.1.2023, 4 thành viên khác của HĐQT đã bác bỏ tất cả các nghị quyết mà ông Lê Viết Hải thông qua. Đồng thời yêu cầu ông Lê Viết Hải không được thực hiện bất kỳ hành vi nào cản trở ông Nguyễn Công Phú trở thành chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình từ 1.1.2023. Ngay sau đó, Tập đoàn Hòa Bình cũng phát đi Thông cáo báo chí khẳng định, từ ngày 1.1.2023, mọi thông tin, nội dung, văn bản không được ban hành chính thức từ Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và đại diện pháp luật là ông Lê Viết Hải đều không có giá trị. Hòa Bình sẽ không chịu trách nhiệm về các thông tin mà các cá nhân, tổ chức nhân danh Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình để thực hiện những hành vi phạm pháp.

Cuộc chiến đến giờ vẫn chưa có hồi kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.