Cuộc đảo chính 'sớm nở tối tàn' ở Bolivia

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
28/06/2024 08:19 GMT+7

Tổng thống Luis Arce ca ngợi chiến thắng cho nền dân chủ Bolivia, sau khi ngăn được kế hoạch đảo chính của quân đội.

Nỗ lực ngắn ngủi

Chiều 26.6 (giờ địa phương), đơn vị quân đội do tướng Juan Jose Zuniga, cựu Tư lệnh Lục quân Bolivia, chỉ huy đã tiến đến quảng trường Plaza Murillo tại thành phố La Paz. Một xe bọc thép sau đó cố tông vào cổng Phủ Tổng thống để mở đường cho các quân nhân tiến vào trong.

Cuộc đảo chính 'sớm nở tối tàn' ở Bolivia- Ảnh 1.

Xe bọc thép của quân đội xuất hiện tại TP.La Paz ngày 26.6

AFP

Ông Zuniga tuyên bố cuộc tấn công vào trụ sở chính phủ là nhằm "tái thiết lập nền dân chủ" và "giải phóng các tù nhân chính trị". Tuy nhiên ít lâu sau, quân đội đã rút khỏi quảng trường và cảnh sát đã ổn định trật tự. Theo Hãng AFP, âm mưu đảo chính chỉ kéo dài 5 tiếng. Vào cuối ngày 26.6, ông Zuniga bị bắt và bị áp giải vào xe cảnh sát, khi đang trả lời phóng viên bên ngoài doanh trại quân đội.

Bolivia rúng động giữa mưu toan đảo chính của quân đội

Trước khi bị bắt, ông nói rằng chính Tổng thống Bolivia Luis Arce đã yêu cầu tổ chức vụ đảo chính, dù không đưa ra bằng chứng nào. Một quan chức cấp cao chính phủ Bolivia cho biết ngoài ông Zuniga, cựu phó đô đốc Hải quân Bolivia Juan Arnez Salvador cũng bị bắt với cáo buộc đồng phạm. Ông Arce ca ngợi việc quân đội rút quân là một chiến thắng cho nền dân chủ Bolivia, đồng thời gửi lời cảm ơn đến người dân.

Bộ trưởng Tư pháp Ivan Lima cho biết ông Zuniga có thể đối diện với bản án 15 - 20 năm tù, nói thêm những tuyên bố của cựu tư lệnh là bịa đặt và chỉ đang cố biện minh cho hành động của mình.

Ngay sau vụ binh biến, Tổng thống Arce đã bổ nhiệm ông Jose Wilson Sanchez thay ông Zuniga làm Tư lệnh Lục quân. Phát biểu tại lễ nhậm chức, ông Sanchez yêu cầu các binh sĩ trở về đơn vị và không nên có những hành động bất cẩn gây đổ máu, theo Reuters.

Quốc tế lên án

Văn phòng công tố Bolivia ngày 26.6 thông báo mở cuộc điều tra nhằm vào ông Zuniga. Ngoài ra, những cá nhân liên quan sự kiện tại La Paz cũng sẽ bị điều tra.

Cuộc đảo chính 'sớm nở tối tàn' ở Bolivia- Ảnh 2.

Ông Juan Jose Zuniga (giữa) bị bắt trong ngày 26.6

REUTERS

Tin tức về âm mưu đảo chính đã bị các nước khu vực và quốc tế lên án gay gắt. Lãnh đạo các nước Mỹ La tinh như Chile, Ecuador, Peru, Mexico, Colombia và Venezuela kêu gọi tôn trọng nền dân chủ. Liên minh Châu Âu (EU) phản đối bất kỳ hành động nhằm phá vỡ trật tự hiến pháp ở Bolivia và lật đổ chính phủ dân cử.

Theo tờ The New York Times, kể từ khi tuyên bố độc lập vào năm 1825, Bolivia đã trải qua khoảng 190 âm mưu đảo chính và các phong trào nổi dậy. Trước sự kiện ngày 26.6, các hãng truyền thông địa phương cho hay ông Zuniga đã bị cách chức, nhiều khả năng liên quan lời đe dọa sẽ ngăn cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales tái tranh cử.

Ông Arce từng là Bộ trưởng Tài chính trong nhiệm kỳ của ông Morales, nhưng hiện nay cả hai đều có ý định chạy đua cho kỳ bầu cử năm 2025. Những cạnh tranh chính trị nội bộ giữa hai ông đã khiến chính phủ Bolivia gặp khó khăn trong việc giải quyết các thách thức kinh tế.

Vẫn còn thách thức cho Tổng thống Bolivia

Tổng thống Bolivia đương nhiệm Luis Arce nhậm chức vào năm 2020, sau khi kỳ bầu cử năm 2019 với chiến thắng thuộc về ông Morales đã bị hủy bỏ do cáo buộc gian lận. Các cuộc biểu tình lớn đã nổ ra, buộc cựu Tổng thống Morales phải từ chức và rời khỏi đất nước.

Theo Reuters, những người ủng hộ gọi ông Arce là "kiến trúc sư" cho các chính sách kinh tế, giúp nước này tăng trưởng ổn định trong một thập niên, kể từ năm 2006. Song, trên cương vị tổng thống, ông Arce tiếp quản đất nước trong giai đoạn khó khăn do đại dịch Covid-19 khiến nền kinh tế ảm đạm. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng năm nay của Bolivia chỉ đạt 1,6%, và nếu không tính năm 2020, đây sẽ là mức tăng trưởng thấp nhất của nước này trong vòng 25 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.